Hiện nước sông ở huyện Đồng Xuân và huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập, gần ngàn người phải sơ tán, đường sá bị chia cắt. Trong khi đó, thủy điện sông Ba Hạ xin xả lũ, đến 11h trưa 12/10 dự kiến ở mức 1.500m3/s.

huyen dong xuan phu yen ngap
Đường ĐT641 đoạn gần cầu sắt La Hai (huyện Đồng Xuân) bị ngập hơn 1m. (Ảnh: baophuyen.vn)

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, từ 19h ngày 11/10 đến 6h30 ngày 12/10, tại tỉnh có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm (cao nhất ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân: 80mm).

Mực nước đo được tại các trạm thủy văn các sông lúc 4h ngày 12/10: Sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng là 9,02m, trên báo động 3 là 0,48m; sông Tam Giang tại trạm Xuân Lâm là 4,5m, ở mức báo động 1; các sông suối khác xấp xỉ trên dưới mức báo động 1.

Tính đến 7h ngày 12/10, các địa phương tại tỉnh đã tổ chức sơ tán 319 hộ/778 khẩu ở các khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất… và di dời hơn 900 con gia súc, hơn 1.500 con gia cầm.

Tại huyện Đồng Xuân, có 202 nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Trong đó, đường ĐT 641 từ cầu sắt La Hai đi qua sông Cô (sông Con), đoạn ĐT642 (cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc) bị ngập khoảng 2m; đường ĐT 641 từ thị trấn La Hai (Đồng Xuân) đi huyện Tuy An bị ngập khoảng 1,5m; đường ĐT650 đoạn cầu Cây Cam và một số tuyến đường liên xã bị ngập sâu từ 0,5-0,8m.

Tại huyện Tuy An, nước lụt đang lên. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch huyện, cho hay đường từ cầu Cây Cam (xã An Định) đi xã An Nghiệp khu vực gần đập Tam Giang đã bị ngập nước. Địa phương đang theo dõi sát tình hình, nếu nước lụt tiếp tục dâng cao sẽ sơ tán dân vùng trũng thấp.

thuy dien song ba ha xa lu
Trước đó, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ, khiến người dân chạy không kịp. (Ảnh: baophuyen.vn)

Trong khi vùng hạ lưu bị ngập, Công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ (huyện Sơn Hòa) lại xin tỉnh xả lũ vì từ đêm qua, khu vực Tây Nguyên mưa to, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện tăng nhanh.

Lúc 8h sáng nay, thủy điện Sông Ba Hạ thông báo xả nước mức 500m3/s, cộng với nước chạy máy, tổng lượng nước xả về hạ du sông Ba là 900m3/s.

Ông Trần Lý, Tổng giám đốc công ty, nói thủy điện sẽ xả lũ tăng dần sau mỗi giờ. Đến 11h trưa 12/10, tổng lượng xả lũ và vận hành máy là 1.500m3/s.

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ khiến nhiều người lo lắng sẽ gây ngập úng cho vùng đồng bằng Phú Yên.

Trước đó hồi năm 2021, từ 8h đến 15h ngày 30/11, thủy điện Sông Ba Hạ liên tục tăng lưu lượng xả lũ từ 4.000 m3/giây lên 9.400 m3/giây.

Hồ thủy điện sông Hinh cùng lúc xả lũ 2.000 m3/s, cộng với lưu lượng nước từ các sông, suối khác đã đẩy một lượng nước khổng lồ về hạ du.

Chỉ trong 15 giờ, đến tối 30/11, nước sông Ba tạo nên cơn lũ lịch sử, làm 8 người chết, 58.000 ngôi nhà bị ngập; giao thông, thủy lợi, môi trường bị tàn phá lớn chưa từng có.

Lần đầu tiên, tỉnh Phú Yên phải công bố rủi ro thiên tai cấp độ 3 và ban bố tình huống khẩn cấp sự cố công trình hệ thống thủy nông Đồng Cam được xây dựng gần 90 năm qua.

Cường độ lũ quá lớn, quá nguy hiểm cho người dân Phú Yên, khiến dư luận đặt vấn đề trách nhiệm cho chính quyền, chủ hồ và sự phối hợp xả lũ trên toàn hệ thống liên hồ chứa phía thượng nguồn sông Ba.

Minh Long