Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận 300.000 liều vắc-xin COVID-19 Vero Cell (thường gọi vắc-xin Sinopharm) do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng, sau 200.000 liều tiếp nhận hồi tháng 8/2021. 

trung quoc tang vac xin vero cell
Đại sứ Hùng Ba trao 300.000 liều vắc-xin Vero-Cell do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tối 8/2/2022. (Ảnh: mod.gov.vn)

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng tối 8/2 đưa tin vào chiều 8/2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin và ông Hùng Ba – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam đồng chủ trì việc bàn giao 300.000 liều vắc-xin Vero-Cell của Sinopharm.

Đây là số vắc-xin COVID-19 do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ông Hùng Ba cho biết việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam lô vắc-xin do Trung Quốc sản xuất là “nhằm chia sẻ, hỗ trợ Quân đội và Nhân dân Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19”. 

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn và khẳng định đây là món quà thể hiện “tình cảm láng giềng hữu nghị, gắn bó đoàn kết giữa hai quân đội nói riêng và hai nước nói chung“.

Ông Chiến cho biết sau khi có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng, số vắc-xin này sẽ được đưa vào tiêm tại các cơ sở y tế.

Trước đó, vào ngày 23/8/2021, 200.000 liều vắc-xin Vero-Cell của Sinopharm đã được Bộ Quốc phòng Trung Quốc bàn giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam qua hai đại diện là Đại sứ Hùng Ba và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Việc trao tặng diễn ra chỉ một ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến ​​đến Việt Nam.

Việt Nam là nước cuối cùng trong ASEAN phê duyệt vắc-xin Vero Cell (Sinopharm) của Trung Quốc vào đầu tháng 6/2021. Trước những nghi ngại của dư luận, khi số ca nhiễm tăng mạnh, chính phủ  đã khuyến khích người dân tiêm chủng loại vắc-xin này với thông tin tuyên truyền “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất.”

Đầu tháng 1/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) ra chỉ dẫn riêng, yêu cầu với nhóm người đã tiêm đủ liều vắc-xin Vero Cell thì với mũi 3 (là liều bổ sung hoặc liều nhắc lại tùy nhóm người), sẽ tiêm tiếp bằng vắc-xin Vero Cell, hoặc tiêm trộn bằng vắc-xin mRNA (Pfizer/Moderna) hoặc vắc-xin véc tơ virus (vắc-xin AstraZeneca).

Việc này được giải thích là để “đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung cho những người đã tiêm vắc-xin Vero Cell, căn cứ vào tính sẵn có của vắc-xin COVID-19 tại địa phương”.

Minh Sơn