Tính đến 17h ngày 16/10, tỉnh Quảng Bình có 25 người chết và mất tích, 13 người bị thương, 92.489 hộ bị ngập lũ, hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

quang-binh-mua-lu-lich-su-2
Trước những thiệt hại nặng nề, tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỷ đồng, giống các loại cây trồng, thuốc xử lý môi trường và nước sinh hoạt,… (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Tại Quảng Bình – nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ từ ngày 12 – 16/10, tính đến 17h ngày 16/10, mưa lũ đã làm 18 người chết, trong đó, huyện Bố Trạch: 5 người, thị xã Ba Đồn: 5 người, Quảng Ninh: 2 người, Lệ Thủy: 3 người, TP. Đồng Hới: 2 người và Quảng Trạch: 1 người; ngoài ra còn có 7 người mất tích và 15 người bị thương.

Đã có 92.489 hộ bị ngập nước, 56 hộ bị tốc mái, 18 ngôi nhà bị sập. Trong đó, thị xã Ba Đồn có nhiều hộ bị ngập nhất với gần 23.000 hộ, huyện Lệ Thủy 19.800 hộ, huyện Bố Trạch 18.800 hộ, huyện Tuyên Hóa gần 9.500 hộ,…

Hơn 400ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại, 24 trang trại bị ảnh hưởng nặng. Hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm cũng bị nước lũ cuốn trôi.

quang binh mua lu lich su
Một ngôi nhà tại huyện Tuyên Hóa bị sập do lũ. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Tại làng biển Cảnh Dương, nhiều tàu của ngư dân bị sóng đánh chìm. Theo thống kê của xã Cảnh Dương, đến 10h ngày 16/10, toàn xã có trên 42 tàu cá gặp nạn, trong đó có 03 tàu mất tích; 13 tàu bị nhấn chìm chưa trục vớt được; 6 tàu trôi dạt ra biển được chủ tàu đưa về neo đậu tại cảng Hòn La và có khoảng 20 tàu cá bị mắc cạn… Ước tính thiệt hại trên 8 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề, tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỷ đồng, giống các loại cây trồng, thuốc xử lý môi trường và nước sinh hoạt, trong đó, trước mắt hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo; hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng để khắc phục tình hình.

Đồng thời, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị được hỗ trợ tổng số tiền 1.220 tỷ đồng để sửa chữa hệ thống thủy lợi, đê kè; hỗ trợ ngư dân có tàu thuyền bị đứt dây neo, bị sóng đánh chìm trong đợt mưa lũ, hỗ trợ về giáo dục, y tế,…

Trong khi nước lũ tại miền Trung chưa rút hẳn thì dự báo khoảng ngày 19/10, cơn bão thứ 7 – bão Sarika sẽ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, gây ra một đợt lũ mới.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, bão số 7 – bão Sarika, là cơn bão cực mạnh, tại tâm bão có gió giật từ cấp 13 đến cấp 16, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là Haima hoạt động trên khu vực Tây Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên và có thể đạt mức siêu bão, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biển Đông.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: