Bỏ nhiệm sở đi du lịch, ăn uống, hát karaoke, 9 cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình bị người dân phát hiện, phản ánh…

ngan hang nn chi nhanh quang binh
Trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, 2016. (Ảnh: Trần văn Linh/Google Maps)

Theo truyền thông nhà nước, ngày 15/2, ông Đinh Quang Hiếu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã ra văn bản phê bình 9 cán bộ trực thuộc “vi phạm nội quy làm việc”.

Văn bản trên nêu 9 người gồm: gồm ông Trần Ngọc H., bà Nguyễn Thị Thu H., ông Hoàng Xuân L., bà Lê Thị Thu H., bà Nguyễn Thị Thu H., bà Hoàng Thị Lê Ph., bà Đoàn Kim N., ông Ngô Duy Kh., ông Nguyễn Duy Th., bị phê bình vì lý do “bỏ giờ làm việc, đi du lịch, ăn uống, hát karaoke ngày 11/2/2022, bị nhân dân, báo chí phản ánh”.

Người đi cùng nhóm này là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung. Người này cũng bị phê bình với lý do đã “tiếp đoàn Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình ngày 11/2/2022”.

Ngoài việc phê bình, ông Hiếu yêu cầu không xét “danh hiệu thi đua” trong năm 2022 của 9 cán bộ ngân hàng trên, và đề nghị Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung cũng không xét “danh hiệu thi đua” trong năm 2022 của vị Chủ tịch.

Theo đó, sự việc sai phạm của nhóm cán bộ diễn ra vào ngày 11/2, tới ngày 15/2 có quyết định truy xét sai phạm nói trên của Giám đốc chi nhánh sau khi bị người dân phát hiện và phản ảnh.

Minh Sơn

Xem thêm: