Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh với mức đầu tư 128 tỷ đồng sẽ được xây dựng ở khu vực nội thành TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) với nhiều hạng mục gồm: Tượng đài, khu quảng trường, sân hành lễ, đường diễu hành, cây xanh, thảm cỏ,…

tuong dai ho chi minh can tho 3
Tượng đài Hồ Chí Minh tại công viên bến Ninh Kiều (Cần Thơ) khánh thành năm 2009, tổng diện tích gần 1.800 m2 với vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. (Ảnh: Khánh Minh/TTVN)

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP) với mức đầu tư 128 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, khu quần thể được xây dựng trên diện tích gần 7 ha ở khu vực nội thành thuộc phường Hải Đình (TP. Đồng Hới). Khu quần thể có 4 phía giáp hào thành, tim tượng đài cách tim đường Hùng Vương 129,6 m.

Dự kiến công trình có các hạng mục gồm: tượng đài Hồ Chí Minh và nhân dân tỉnh Quảng Bình, khu quảng trường, sân hành lễ, đường diễu hành, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, đồi cây, hệ thống cấp điện nước và các hạng mục khác.

Về nguồn vốn thực hiện dự án, nhà đầu tư tự thu xếp và huy động kinh phí để thực hiện, phía tỉnh Quảng Bình sẽ giao đất tại khu Mũi Sác từ cầu Dài đến cầu Nhật Lệ II thuộc phường Phú Hải (TP. Đồng Hới) để làm khu đô thị Nam cầu Dài, nhằm thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Diện tích nhà đầu tư được giao khoảng 36 ha, được đầu tư xây dựng nhà ở thương mại với quy mô dưới 2.500 căn.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, trong quy hoạch tượng đài Hồ Chí Minh đến năm 2010 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 185/2004, Quảng Bình là 1 trong 4 tỉnh (cùng với Hà Giang, Cần Thơ và Hải Phòng) xây dựng tượng đài thuộc nhóm A2 (tượng đài có quy mô lớn.)

Kiến Huy

Xem thêm: