Hoạt động tín dụng đen, 2 người đàn ông ở thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) thu lãi từ 109-365%/năm trên tổng 28 tỷ đồng cho vay.

quang binh hai nghi pham cho 60 nguoi vay voi lai suat tu 109 den 365 nam
Nghi phạm Võ Văn Nghiệp tại trại tạm giam. (Ảnh: conganquangbinh.gov.vn).

Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Phạm Thành Văn (SN 1992) và ông Võ Văn Nghiệp (SN 1990, cùng trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định từ năm 2021 đến nay, ông Văn và ông Nghiệp đã cho trên 60 người vay với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Với lãi suất cho vay từ 109% đến 365%/năm (gấp 5 đến 18 lần lãi suất tối đa được cho phép là 20%), ông Văn và ông Nghiệp thu lợi bất chính trên 270 triệu đồng.

quang binh hai nghi pham cho 60 nguoi vay voi lai suat tu 109 den 365 nam..
Nghi phạm Phạm Thành Văn tại trại tạm giam. (Ảnh: conganquangbinh.gov.vn).

Để gây sức ép với người vay, nhóm ông Văn chụp ảnh người vay tiền và đưa lên mạng xã hội nếu người vay bỏ trốn, không chịu trả tiền gốc và lãi…

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Văn và ông Nghiệp, cơ quan công an thu giữ trên 100 hợp đồng vay, mượn tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 điện thoại di động và giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra.

Khánh Vy