Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố trích 320 triệu đồng từ Quỹ dự phòng ứng phó thiên tai để hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại, người yếu thế, neo đơn tại tỉnh Quảng Bình trong đợt mưa lũ kéo dài từ 15-18/10 vừa qua.

quang binh ho tro mua lu
Mì ăn liền và áo phao đang được hỗ trợ cho người dân tại Quảng Bình sau đợt mưa lũ lớn, từ Quỹ dự phòng ứng phó thiên tai. (Ảnh: redcross.org.vn)

Ngày 19/10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hay sẽ hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình. Khoản hỗ trợ trị giá 320 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng và 200 thùng hàng, trích từ Quỹ dự phòng ứng phó thiên tai.

Nhóm người sẽ nhận hỗ trợ là các gia đình có người bị thương, nhà bị sập, nhà hư hỏng, thiệt hại về lúa, hoa màu và sinh kế. Trong đó ưu tiên những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ người khuyết tật, người già cô đơn, phụ nữ là chủ hộ hoặc nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi… Tổ chức này cho hay trong ngày 20/10, tiền và hàng sẽ được chuyển đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Bình, tính đến 18h ngày 18/10, tỉnh này xác nhận có 4 người chết và mất tích trong mưa lũ; 6 thôn, bản của 4 xã bị chia cắt; 2.159 hộ dân ở 30 xã bị ngập; hơn 80 vị trí trên các tuyến Quốc lộ; đường tỉnh; đường huyện, xã bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông.

Có 138 hộ/487 khẩu phải di dời do ngập sâu; 618 hộ/2.364 khẩu phải di dời do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao; 50 nhân viên của 18 chốt, trạm bảo vệ rừng cũng phải sơ tán đến nơi an toàn…

Ngày 18/10, theo tin từ Bộ Y tế, tỉnh Quảng Bình sẽ nhận xuất cấp không thu tiền 500.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg để dùng nước trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Minh Phương

Xem thêm:

Miền Trung sẽ đón tiếp đợt mưa lớn trong 5 ngày, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở