Thủ quỹ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Tham ô tài sản đối với gần 6,5 tỷ đồng học phí mà người này từng báo rơi mất trên đường đi đến ngân hàng.

TTGXTX tinh quang binh
Trụ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra vụ tham ô học phí của hơn 4.000 học viên. (Ảnh chụp màn hình: Hùng Hjzo/Google Maps/2018)

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và tạm giam Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989, trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản theo khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Quảng Bình liên kết với Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm.

Từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình giao cho các giáo viên mời các học viên đến học tập tại trung tâm, thu học phí rồi giao cho thủ quỹ là bà Linh quản lý.

Sau khi nhận tiền, bà Linh chỉ nộp một phần vào tài khoản của Trung tâm, còn lại hơn 6,464 tỷ đồng thì không nhập quỹ tiền mặt, không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Ban giám đốc Trung tâm, mà dùng tiêu xài cá nhân, tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.

Đến tháng 11, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình cho hay bà Linh báo là bị rơi mất tiền trong lúc đi xe máy trên đường từ cơ quan đến ngân hàng. Do quá lo sợ, bà Linh không trình báo cơ quan và tiếp tục dùng quỹ để “đầu tư may rủi” để hồi lại phần đã mất.

Theo Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, số tiền gần 6,5 tỷ đồng mà bà Linh báo mất là học phí thu từ gần 4.000 học viên trong đợt học tháng 4/2021.

Bà Linh sau đó bị Trung tâm GDTX đình chỉ công tác, mời công an đến làm việc. Báo Người Lao Động đưa tin rằng bà Linh là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Pháp – Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình.

Minh Phương

Xem thêm: