Bệnh nhân 1291 – anh Đinh Quý Nh., BN 1291 (19 tuổi, ngụ thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình), được phát hiện tái dương tính ngay sau khi xuất viện, trở về nhà từ TP.HCM.

covid quang binh
Xe ôtô đón các trường hợp F1 ở huyện Minh Hóa đi cách ly tập trung. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Theo công bố của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, ngày 8/11, anh Nh. (nghề tự do) nhập cảnh từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được cách ly tập trung. Sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), anh Nh. được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) – mã bệnh nhân 1291.

Được xuất viện ngày 3/12, anh Nh. bắt xe khách đi từ TP.HCM, xuống xe tại chợ Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) lúc 18h ngày 4/12. Anh Nh. Sau đó anh Nh. đến Trạm Y tế xã Trung Hóa (Minh Hóa) khai báo y tế, được đo nhiệt độ có kết quả 34.3C° (sức khỏe bình thường).

Ba ngày sau, ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm đối với anh Nh., kết quả dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được được nằm phòng cách ly riêng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình).

Sở Y tế Quảng Bình cho biết đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Nh. có 25 người; trong đó 5 người tại huyện Tuyên Hóa, 7 người tại huyện Bố Trạch, 3 người tại huyện Lệ Thủy, 1 người tại huyện Quảng Ninh, 1 người tại TP Đồng Hới và còn khoảng 8 người chưa xác định được.

Đến chiều 8/12, 14 người F1 đã được tìm thấy và đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm; còn 3 trường hợp ở huyện Lệ Thủy vẫn chưa liên hệ được. Với 8 trường hợp chưa xác định, cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm thông tin. Các trường hợp F2 cũng đang được rà soát để hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày.

Người dân được khuyến cáo thực hiện theo “5K” của Bộ Y tế, gồm: “đeo khẩu trang” khi ra khỏi nhà; “khử khuẩn” thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ “khoảng cách” khi tiếp xúc với người khác; “không tụ tập” đông người khi không cần thiết; tự giác “khai báo y tế” trung thực.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết theo phân tích của một số chuyên gia, nhà khoa học, các trường hợp tái dương tính chủ yếu do lượng virus chưa đào thải hết khỏi cơ thể, virus vẫn còn hoặc còn một số kháng viêm của virus nên khi xét nghiệm cho kết quả tái dương tính. Hiện chưa xác định được một trường hợp nào lây nhiễm từ ca tái dương tính trong cộng đồng, do đó không nên quá hoang mang những vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

COVID-19: Siêu virus “đủ cả ngũ độc”