881,160 tấn gạo được xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt.

gao cuu doi
Người dân vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đến nhận gạo hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 881,160 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Theo yêu cầu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Tỉnh Quảng Bình nhiều năm nhận gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt. Năm 2018, tỉnh nhận 1.368,315 tấn gạo; năm 2017, gần 790 tấn gạo (thời gian giáp hạt đầu năm); năm 2016, hơn 1.999 tấn.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: