Hai cán bộ bị bắt để điều tra về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

trần lanh
Ông Trần Lanh bị cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung. (Ảnh: Đắc Thành/vnexpress.net)

Ông Lê Quang Vịnh – Trưởng công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với A Vô Tô Vích – Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang) và Nguyễn Nhị – kiểm lâm xã Chà Vàl.

Hai bị can trên bị bắt về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 1 và 3 (tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl), với 33 cây gỗ lim xanh cổ thụ bị chặt hạ, ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 235m3; trong đó có 223m3 gỗ lim xanh và 12m3 gỗ xoan đào.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang cũng đã thống nhất kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hiên Dơnh – Bí thư xã Chà Vàl; ông Blup Nghê – Phó bí thư Thường trực xã Chà Vàl.

Trước đó, tháng 5/2018, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Trần Lanh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung vì liên quan đến vụ phá rừng này.

Phạm Toàn

Xem thêm: