Trong đợt mưa lớn bất thường đổ vào miền Trung khiến dòng lũ dâng cao, Quảng Nam đã ghi nhận ít nhất 1 người tử vong, 3 người mất tích, cùng hàng trăm người bị cô lập. Trong đó, nạn nhân đã tìm thấy thi thể là một cô giáo mầm non, bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt con gái.

quang nam nuoc cuon mat tich
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ông Đ.V.H. – người bị lũ cuốn khi cố cứu một trẻ nhỏ, ở phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Ngãi, đêm 10/10. (Ảnh: Người dân ghi lại/Hội An/Facebook)

Hứng chịu đợt mưa như trút nước từ đêm 9/10, kéo dài cả ngày 10/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay mực nước trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn vào 20h tối 10/10 đã vượt mức báo động 2, dự báo trong 6-24h giờ tiếp theo xấp xỉ hoặc vượt mức báo động 3, sau đó mới giảm dần.

Toàn bộ vùng trũng thấp, ven sông suối tại TP. Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành đối mặt tình trạng ngập sâu, chưa kể nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ, từ 7h- 13h ngày 10/10, hàng loạt các xã/huyện trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa vượt 150mm, có nơi trên 215mm; như Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm…

Tại TP. Tam Kỳ, vào lúc 18h ngày 10/10, một người đàn ông đã bị nước cuốn trôi khi cố gắng cứu người. Nạn nhân là ông Đ.V.H. (SN 1968, trú khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Tại thời điểm trên, thấy một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà, ông H. nhảy xuống cứu giúp. Không may, ông H. bị nước lũ cuốn mất tích. Riêng em học sinh bị nạn may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

Cùng khoảng thời gian trên, lúc 18h ngày 10/10, cô giáo L.T.M.L. (trú thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây) chạy xe máy chở con gái từ nhà riêng đến nhà mẹ ruột, bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Con gái cô L. may mắn được người dân cứu vớt kịp, còn thi thể cô L. được lực lượng cứu hộ xã Tam Mỹ Tây và người dân vớt lên sau đó.

Được biết, cô L. là giáo viên của một trường mầm non tư thục, đang chăm sóc chồng bị tai biến và nuôi 3 con nhỏ.

Tới đêm 10/10, gần 100 người dân ở phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) hốt hoảng khi nước lũ liên tục dâng cao, báo tin nhờ ứng cứu. Lực lượng ứng cứu của Ban Chỉ huy quân sự TP. Tam Kỳ được huy động sau khi nhận được tin báo từ Tổ dân phố và người dân.

Trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, gần 100 người già, trẻ em ở khối phố 8 được bộ đội và thanh niên xung kích địa phương đưa lên ghe, sơ tán tới nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/10, anh Hồ Văn Tiến (SN 1985, trú nóc Tak Leng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) và chị Hồ Thị Dâu (SN 1994, trú nóc Long Cheng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khi cố vượt qua dòng sông Na (đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam) thì bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

Theo bản tin cập nhật vào lúc 9h ngày 11/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 8h ngày 10/10 đến 8h ngày 11/10 phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 586.8mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 520.4mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 502.8mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 492.6mm,…

Dự báo trong ngày 11/10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Kon Tum tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Mưa giảm từ đêm 11/10. Tuy nhiên, trước đó, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lớn xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Nguyễn Sơn