Cả gia đình 4 người đang chới với dưới dòng nước sâu, may mắn được người đàn ông dũng cảm lao xuống dòng nước ứng cứu đưa lên bờ an toàn.

snapedit 1683719294460
Anh Lê Văn Hội (bên trái) là người đã cứu cả gia đình 4 người bị đuối nước. (Ảnh: Công an huyện Nam Giang/Facebook)

Ngày 10/5, Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho hay sẽ đề nghị lãnh đạo khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước của anh Lê Văn Hội (SN 1987, thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/5, thời điểm này, gia đình chị Lê Thị Hương (SN 1982, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến suối Công Đoàn, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang để tắm.

Khi chơi ở suối được khoảng 20 phút, con trai 5 tuổi của chị đứng trên bờ bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu. Lúc này, bà Bùi Thị Tám (dì ruột chị Hương) lao xuống ôm cháu bé kéo lên nhưng do không biết bơi nên lại cùng bị chìm xuống nước.

Thấy vậy, vợ chồng chị Hương cùng người cậu lao xuống để kéo hai bà cháu lên nhưng do không biết bơi nên cũng bị chìm xuống nước. Cả gia đình chị Hương cùng chới với dưới dòng nước sâu.

Chứng kiến sự việc, anh Lê Văn Hội đang đứng trên bờ nhanh chóng nhảy xuống nước và tìm thế đưa lần lượt cả gia đình vào bờ. Sau khi được cứu đưa lên bờ, gia đình chị Hương vẫn chưa hết hoảng sợ nên chưa kịp hỏi tên người cứu mình. Lúc này, anh Hội cùng gia đình đã đi về nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Hương về nhà tìm hiểu thông tin người đàn ông đã cứu cả gia đình mình, chị hỏi han bạn bè, tìm trên Facebook thì thấy một tài khoản có hình đại diện của anh Hội nên đã kết nối và gửi lời cảm ơn anh vì đã cứu gia đình mình.

Chị viết những lời cảm ơn gửi đến ân nhân cứu mạng và Công an huyện Nam Giang: “Anh Hội không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh, nhanh trí cứu đuối nước đúng cách và kịp thời. Tôi và gia đình may mắn khi gặp được ân nhân, thật sự rất biết ơn anh. Xin các cơ quan ban ngành biểu dương anh một tấm gương sáng, một hành động đẹp”.

Để động viên cũng như trân trọng hành động cứu người bị đuối nước của anh Lê Văn Hội, ngày 9/5, Công an huyện Nam Giang đã biểu dương và trao tặng quà đến anh.

Nói về hành động của mình, anh Hội chia sẻ: “Thấy cả gia đình chị Hương chới với giữa dòng nước sâu, tôi vội vàng lao xuống cứu người, không một chút nghĩ ngợi sẽ đe dọa đến tính mạng của mình. Nhanh chóng lặn xuống nước dùng sức đẩy mọi người vào bờ, xong người tôi mệt đuối. Cứu người xong tôi thấy vui, hạnh phúc”.

Thạch Lam