Nhiều quả đồi tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang liên tiếp đổ sập chỉ sau vài ngày mưa lớn kéo dài. Tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), do nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn người trong xã chịu cảnh mất điện, cô lập…

sat lo quang nam
Ông Trần Hữu Phước (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) thất thần sau khi bò ra từ ngôi nhà đổ sập, mặt bị cắt sâu. (Ảnh cắt từ clip/Đài TTTH huyện Bắc Trà My)

Đồi sạt lở liên tiếp ở huyện Bắc Trà My

Khoảng 8h ngày 18/11, tại khu hộ dân sống dưới chân núi Chim (tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện miền núi Bắc Trà My), một quả đồi bất ngờ đổ sạt kéo sập hoàn toàn một nhà quán và một một trụ điện đôi, đường dây trung thế 35kV, ông Trịnh Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho biết, theo báo Thanh Niên. Tại thời điểm này, mọi người đang tập trung phụ giúp thu dọn tài sản do 4 hộ ở đây bị đất tràn vào.

Trong clip do Đài Phát Thanh – Truyền hình Quảng Nam đăng tải, trong tích tắc, đất từ chân đồi đổ tràn, kéo sập căn nhà, kéo đổ cột điện lớn giữa trời mưa. Điện chập nổ lớn, tóe tia lửa. Mọi người hoảng sợ tháo chạy. Nhà quán của hộ ông Phước bị đè sập hoàn toàn, ông Phước loạng choạng chui ra từ đống đổ nát, mặt bị rách, máu chảy thành dòng. Mọi người hô hào kêu xe đưa ông Phước đi viện.

Đưa tin rõ hơn về sự việc, báo Tuổi Trẻ cho hay tại thời điểm trên, 2 phóng viên của Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình huyện Bắc Trà My là anh Tuấn Tú và chị Thúy Vân đang tác nghiệp tại đây, thì quả đồi bất ngờ sạt lở, mọi người tháo chạy, kịp ghi lại cảnh tượng trên.

sat lo quang nam 1
Mọi người tháo chạy khi tiếng đất đá đổ ầm ầm xuống từ chân đồi. (Ảnh cắt từ clip/Đài TTTH huyện Bắc Trà My)

Trước đó, vào trưa ngày 17/11, trên sườn đồi khu vực Núi Chim đã xuất hiện một vết nứt lớn, kéo dài hàng chục mét và tiếp tục nới rộng do nước mưa chảy trực tiếp, ngấm sâu xuống khe nứt, theo tin từ Người Lao Động. Người dân còn nghe được tiếng nước chảy, phát ra âm thanh róc rách bên trong khe nứt.

Theo ông Duy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, vết nứt kéo dài, bọc theo quả đồi khổng lồ, gây nguy hiểm đối với 13 hộ dân dưới chân núi nằm ven đường tránh phía tây thị trấn Trà My. 10 hộ/25 khẩu trong đó được đưa đến tránh trú tại nhà người thân ở các khu vực an toàn và 3 hộ/13 nhân khẩu được đưa về tránh trú tập trung tại trụ sở tổ dân phố Đàn Bộ.

Sau vụ sạt lở liên tiếp vào sáng 18/11, thêm 18 hộ dân xung quanh khu vực sạt lở phải sơ tán, theo VOV.

Người dân hoảng loạn bỏ chạy trước cảnh đất đá sạt lở, kéo đổ cột điện, sáng 18/11. (Nguồn: Đài Phát Thanh – Truyền hình Quảng Nam)

Vẫn tại huyện Bắc Trà My, vào lúc 2h sáng ngày 18/11, một quả đồi tại thôn 3, xã Trà Giang bất ngờ bị xé toạc, tạo ra một rãnh sâu chính giữa hai nhà dân lân cận. Hàng ngàn khối đất đá, kéo theo cây cối sạt xuống. May mắn, đất đá đã đổ lệch sang một bên, không tràn vào nhà nên mọi người thoát nạn. Hai hộ dân với 7 nhân khẩu phải nhanh chóng di dời.

Trong sáng 18/11, ông Trần Toại, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết mưa lớn những ngày qua đã làm hầu hết nhiều đồi núi trong huyện đã no nước và gây sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng, báo Thanh Niên dẫn tin.

Ngoài tình trạng đồi nứt, sạt, nhiều tuyến đường giao thông trong khu vực huyện Bắc Trà My cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc lưu thông. Trong đó, tuyến đường từ xã Trà Đốc đi xã Trà Bùi có 4 điểm sạt lở, tuyến QL40B đoạn đường ngang qua khu vực xã Trà Tân cũng sạt lở 4 điểm với khối lượng đất đá lớn khiến giao thông ách tắc.

Trước nguy cơ sạt lở, lũ quét, tính tới trưa 18/11, tại huyện Bắc Trà My, tổng cộng có 22 hộ/69 nhân khẩu đã được sơ tán. Trong đó, thị trấn Trà My đã sơ tán 17 hộ/50 nhân khẩu; xã Trà Dương sơ tán xen ghép 1 hộ/4 nhân khẩu; tại thôn Phương Đông (xã Trà Đông) sơ tán xen ghép 1 hộ/4 nhân khẩu; tại thôn 3 (xã Trà Giang) sơ tán xen ghép 3 hộ/11 nhân khẩu.

sat lo quang nam 2
Một điểm sạt lở, cắt đường lưu thông trong xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My), hôm 9/11. (Ảnh: brt.bactramy.quangnam.gov.vn)

Hàng nghìn người dân Trà Leng bị cô lập

Tại huyện Nam Trà My, sau mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày 16-18/11, sạt lở xảy ra nhiều nơi khiến hàng chục hộ dân của xã Trà Leng bị cô lập.

Theo tin từ VOV, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay mưa lớn mấy ngày qua đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại 5 điểm trên các tuyến đường tại xã Trà Leng. Riêng tại suối ông Đề (xã Trà Leng), khu vực xảy ra trận sạt lở kinh hoàng hồi cuối tháng 10/2020 (xóa sổ thôn 1, khiến 22 người chết và mất tích), toàn bộ phần mặt đường đi qua khu vực này bị sạt lở, đứt gãy.

Taluy dương sau Trường Mẫu giáo xã Trà Leng đã xuất hiện rãnh nứt lớn, các trụ điện khu vực này bị nghiêng. Ông Cường cho hay: “Từ ngày 17/11, xã đã sơ tán 60 hộ dân, người dân trong xã thì không ra vào được. Trường mẫu giáo xã Trà Leng đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời đã sơ tán giáo viên và học sinh ra khỏi trường vì nơi này có nguy cơ sạt lở”.

Theo tin từ Tiền Phong, khoảng 597 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu đang bị cô lập. Trời vẫn mưa liên tục, toàn xã bị mất điện. Ông Cường cho hãy xã đã sắp xếp đưa lương thực dự trữ về cho từng thôn…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương lũ quét, từ ngày 16-18/11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên xảy ra mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (từ 50mm đến trên 350mm), gây sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều tỉnh.

Theo bản tin phát vào 2h30 sáng nay, 19/11, cơ quan này cho hay trong 12 giờ qua (từ 13h ngày 18/11- 1h ngày 19/11), lượng mưa tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk như sau: Bạch Mã 58,4mm, Lưu vực thủy điện Rào Trăng 4,32mm (Thừa Thiên Huế), Trà Giáp 17,6mm (Quảng Nam), Ba Lế 65,2mm (Quảng Ngãi), An Nhơn 62,6mm (Bình Định), Sông Hinh 4 39,5mm (Phú Yên); Khánh Sơn 39,7mm, Đại Lãnh 74,1mm (Khánh Hòa), Ea Mdoan 54,8mm (Đắk Lắk)….

Dự báo trong 6 giờ tới (tức đến khoảng 8h30 sáng 19/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến tại các tỉnh từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại hàng loạt các tỉnh gồm, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Minh Phương – Minh Sơn

Xem thêm: