Trước tình hình mưa lũ và nước dâng ngập sâu trên diện rộng vùng hạ du, sáng ngày 5/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu ba thủy điện lớn: thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Sông Bung 4 và thủy điện Đắk Mi 4 giảm xả lũ.

Trưa ngày 5/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết Ban chỉ huy đã có công điện yêu cầu các thủy điện điều tiết giảm lũ cho hạ du. Theo dự báo, từ trưa đến chiều nay (5/11), lũ trên các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Nam tiếp tục lên.

quang nam ha du nuoc dang cao yeu cau thuy dien giam xa lu
Tại huyện Đại Lộc – vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng nam, 24.000 hộ dân đang bị ngập sâu, cô lập. (Ảnh: FB Hòa Đoàn)

Theo ghi nhận, lượng mưa lúc 4h ngày 5/11 tại các khu vực của tỉnh Quảng Nam: Trà My 439 mm; Tiên Phước 396 mm; Hiệp Đức 291 mm; Nông Sơn 255 mm; Giao Thủy 204 mm; Câu Lâu 269 mm; Hội An 252 mm; Phước Sơn 384 mm; Thành Mỹ 181 mm; Hội Khánh 182 mm; Ái Nghĩa 236 mm; Tam Kỳ 343 mm. Dự kiến, trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Nam vẫn có mưa to đến rất to.

Mực nước trên các sông dâng cao, ghi nhận lúc 5h30 sáng cùng ngày: mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9,47 m (trên mức báo động 3: 0,47 m); trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy: 8,29 m (dưới mức báo động 1: 0,31 m); tại Câu Lâu: 9,47 m (trên mức báo động 3: 0,47 m); tại Hội An: 1,72 m (dưới mức báo động 3: 0,28 m).

Từ chiều tối ngày 4/11, thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng hơn 3.000 m3/s; thủy điện Sông Bung 4 tăng lưu lượng xả từ 900 m3/s lên 1.800 m3/s từ 21h30 ngày 4/11.

Tại huyện Đại Lộc – vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng nam, 24.000 hộ dân đang bị ngập sâu, cô lập, các tuyến đường dẫn đến trung tâm huyện bị tê liệt hoàn toàn.

Từ ngày 1/11 đến nay, khu vực huyện Đại Lộc có mưa to đến rất to, kết hợp với các hồ thủy điện sông Tranh, sông Bung 4, Đăk Mi xả lũ làm cho mực nước các sông Vu Gia, sông Thu Bồn dâng cao gây ngập nhà dân và thiệt hại nhiều diện tích trồng hoa màu và đang xuống giống sản xuất vụ Đông 2017. Tính đến 9h sáng ngày 5/11, huyện có 1 người bị thương. Tại thị trấn Ái Nghĩa, người dân phải thức trắng đêm canh lũ, chuyển đồ đạc, thiết bị trong nhà lên vị trí cao ráo, nhiều hộ dân phải di dời đàn gia súc lên núi cao tránh lũ,…

ai nghia quang nam
(Ảnh: FB Quê Mình Quảng Nam)
quang nam ha du nuoc dang cao yeu cau thuy dien giam xa lu 3
(Ảnh: FB Hòa Đoàn)

Tính đến trưa nay, nhiều trụ sở cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhà dân tiếp tục bị ngập sâu tới cả mét nước do hai thủy điện xả lũ và tăng dung lượng xả. Các thôn Tân Hà, Hoằng Phước Bắc của xã Đại Lãnh bị ngập 1,5 m; các thôn Phú Phong, Trà Đức của xã Đại Tân bị ngập 1 m; thôn Mỹ Hảo (xã Đại Phong): 1,5 m.

dai loc quang nam ngap lut
Nhiều trụ sở cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhà dân tiếp tục bị ngập sâu. (Ảnh: FB Do Kim Oanh)

Tại TP. Hội An, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch thành phố cho biết lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện trong sáng nay là 8.000 – 9.000 m3/s và từ 14h chiều nay, thủy điện xả lũ với lưu lượng từ 2.000 m3/s, do đó sẽ diễn ra lụt như tháng 12/1999.

ngap lut hoi an
(Ảnh: FB Anh Đào)

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện tiếp tục xả lũ và thủy triều dâng khiến mực nước tại Hội An có khả năng sẽ dâng lên 3m từ đêm nay.

Các địa phương, cơ quan, ban ngành được yêu cầu nhanh chóng tập trung di dời dân từ nơi thấp đến nơi cao hơn và việc di dời phải hoàn tất trước 17h chiều 5/11.

Thành phố cũng yêu cầu các trường học trong khu vực cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (6/11), lực lượng CSGT điều tiết giao thông, không cho các phương tiện tàu thuyền chở khách du lịch.

Trước tình hình mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành lệnh vận hành giảm xả lũ cho hạ du đối với hồ Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và hồ Sông Tranh 2.

Theo đó, Nhà máy thủy điện Sông Bung  4 được lệnh vận hành giảm lũ với lưu lượng xả tràn và chạy máy thấp hơn 475 m3/s. Mực nước hồ lớn nhất cho phép là 222,5 m. Khi đạt mực nước hồ lớn nhất, thủy điện được phép xả qua tràn và chạy máy bằng lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Đăk Mi 4 được phép tích nước đến mực nước 258 m, xả nước qua chạy máy và xả tràn dưới 3.000 m3/s (dự báo lưu lượng nước về hồ) và vận hành chạy máy, xả tràn bằng lưu lượng nước về hồ khi mực nước đạt 258 m.

Tại thủy điện Sông Tranh 2, mực nước lớn nhất cho phép là 175 m, lưu lượng nước về hồ dự báo từ 1.450 m3/s – 2.500 m3/s. Thủy điện cũng được yêu cầu điều tiết giảm lũ bằng cách xả lũ thấp hơn lưu lượng nước về hồ, đến cao trình cho phép thì xả bằng lưu lượng nước về hồ.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng cho biết hiện tỉnh có 7 hồ thủy lợi lớn nhỏ đã tích đầy nước gồm: Nước Rôn, Đá Vách, An Long, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao; 3 hồ chứa từ 70-90% dung tích là: Đông Tiễn, Hố Giang, Vĩnh Trinh; 5 hồ chứa từ 50 – 70% dung tích gồm: Phú Ninh, Phước Hà, Cao Ngạn, Việt An và Cây Thông.

Hiện các địa phương tiếp tục chủ động sơ tán người dân để tránh thiệt hại về người và kiểm tra việc dự trữ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu ứng phó với diễn biến mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp.

Diệp Thu

Xem thêm: