Mưa lớn kéo dài cùng với hồ Phú Ninh xả lũ từ 400 – 1.000m3/giây, các hồ thủy điện xả lũ từ 442-1.026m3/s khiến nhiều nơi tại Quảng Nam chìm trong biển nước. Hàng trăm ngôi nhà bị nước bao vây, có nhà ngập sâu tới 1,5m. Người dân lại vất vả ngược xuôi chạy lũ.

nguoi dan chay lu quang nam
Người dân tại Quảng Nam đi lại khó khăn trong nước lũ. (Ảnh: Người Quảng Nam/Facebook)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 7h ngày 22 đến 7h ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa vùng núi phía Bắc phổ biến 50 – 100 mm; vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 – 300 mm, có nơi cao hơn như: Tam Kỳ 351 mm, Thăng Bình 355 mm.

Dự báo từ nay đến 7h ngày 25/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục mưa to đến rất to, phổ biến từ 130 – 230 mm, có nơi trên 300 mm.

Hồ Phú Ninh và hàng loạt hồ thủy điện “đồng loạt” xả lũ

mua lu quang nam
Quảng Nam mênh mông nước. (Ảnh: Người Quảng Nam/Facebook)

Từ 16h chiều cùng ngày (23/10), Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam – đơn vị quản lý hồ Phú Ninh tiến hành xả lũ điều tiết nước với lưu lượng từ 400 – 1.000m3/giây.

Với lưu lượng xả lũ như vậy kết hợp với việc mưa lớn không ngừng trút xuống, khả năng một số khu vực ở huyện Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành sẽ bị ngập nặng từ đêm 23/10.

Trong khi đó, các hồ thủy điện ở phía thượng nguồn cũng đang tiến hành xả lũ.

Tính đến 14h cùng ngày (23/10), lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh (huyện Bắc Trà My) lên đến 1.243 m3/giây, thủy điện này đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 1.026 m3/giây.

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn) hơn 937 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn với lưu lượng 458 m3/giây.

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Bung 4 ở mức 235 m3/giây, thủy điện này điều tiết qua tràn với lưu lượng 558 m3/giây.

Lượng nước về hồ thủy điện A Vương ở mức 110 m3/giây, thủy điện này điều tiết qua tràn với lưu lượng hơn 442 m3/giây.

Lưu lượng nước về sông Thu Bồn (từ thủy điện Sông Tranh 2 đổ về) ở mức 1.355 m3/gây; lưu lượng về sông Vu Gia (từ thủy điện Đắk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4) ở mức 1.695 m3/giây.

Nhà dân ngập sâu tới 1,5m

nha dan bi ngap
Nhà dân bị nước bủa vây. (Ảnh: Người Quảng Nam/Facebook)

Theo ghi nhận của báo chí trong nước, mưa lớn cùng với nước trên thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm nhà dân, trường học bị nước bủa vây. Nước lớn tràn qua quốc lộ 1, gây ngập sâu khiến việc đi lại của hàng trăm phương tiện gặp vô vàn khó khăn.

Tại thôn Đàn Long, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhiều nhà dân ở dọc tuyến đường ĐT 615 nước lũ về ngập sâu các tuyến đường vào khu dân cư, có nhà ngập từ 1-1,5m, theo báo Tuổi Trẻ.

nuoc ngap nha dan
Có nhà bị ngập từ 1-1,5m. (Ảnh: Lê Trung/tuoitre.vn)

Ông Phạm Minh Vân (63 tuổi, ở xã Tam Đàn), cho biết nước lớn tràn vào nhà dân là tầm 3h sáng hôm nay 23/10. Nước dâng nhanh khiến người dân không kịp trở tay nên nhiều tài sản bị ngập sâu, hư hỏng nặng.

“Mấy chục năm sống ở đây, tôi thấy nước có ngập nhưng không đến nỗi như hôm nay”, ông Vân nói trên báo Thanh Niên.

Theo người dân Tam Đàn, đây là năm thứ 2 liên tiếp xảy ra ngập lụt khiến người dân phải di dời tài sản lên cao để tránh thiệt hại

Tại TP. Tam Kỳ, các tuyến đường Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu… bị ngập sâu, có nơi đến hơn 0,4m khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều xe tắt máy, không thể di chuyển, theo báo Quảng Nam.

Sáng nay, Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng đã ban hành công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trong tỉnh cho học sinh nghỉ học buổi chiều 23/10 để phòng tránh mưa lũ.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên nhanh. Mực nước lúc 15h ngày 23/10 cụ thể như sau:

– Tại Hội Khách là 12.69m dưới báo động I là 1.81m

– Tại Ái Nghĩa là 7.16m trên báo động I là 0.66m

– Tại Nông Sơn là 11.39m trên báo động I là 0.39m

– Tại Giao Thuỷ là 4.77m dưới báo động I là 1.73m

– Tại Câu Lâu là 1.73m dưới báo động I là 0.27m

– Tại Hội An là 0.98m dưới báo động I là 0.02

– Tại Tam Kỳ là 2.07m dưới mức báo động II là 0.13m.

Dự báo, trong 24h tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức báo động II đến trên báo động II sau đó xuống chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, một số xã vùng núi huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang, một số xã vùng núi huyện Đại Lộc, Duy Xuyên.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt sâu những vùng trũng thấp, ven sông suối tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và thị trấn Núi Thành.

Tìm thấy thi thể người đàn ông trôi dạt vào bãi biển

Khoảng 10h30 sáng ngày 23/10, người dân xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phát hiện một thi thể người đàn ông đang giai đoạn phân hủy trôi dạt vào bờ biển thôn An Trân, xã Bình Hải.

Theo công an huyện Thăng Bình, đây là thi thể nam giới (từ 35 đến 40 tuổi). Hiện cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân tử vong.

Hoàng Minh (t/h)

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/mua-lu-mien-trung-hai-ngay-lien-tiep-tim-thay-5-thi-the-nguoi-dan-bi-lu-cuon-troi.html