Dự án nằm tại xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi với quy mô khoảng 41 ha do Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đầu tư.

Công viên Hoà Bình Mỹ Lai
Phối cảnh dự án công viên Hoà Bình Mỹ Lai. (Ảnh: quangbinh.gov.vn)

Ngày 6/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo tại TP.HCM giới thiệu về dự án xây dựng công viên Hòa Bình Mỹ Lai (tại xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).

Theo đó, dự án được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 5/3 với diện tích quy hoạch là 41 ha. Trong đó, quy mô xây dựng công viên Hòa Bình Mỹ Lai là 25 ha.

Tổng kinh phí xây dựng công viên dự kiến là 348 tỷ đồng do Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đầu tư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ lập quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (trên dưới 20 hộ) và hỗ trợ san lấp mặt bằng, cung cấp nguyên liệu xây dựng,…

Trước đó, sáng ngày 11/12/2017, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp để thảo luận ý tưởng thiết kế dự án Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai.

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn thiết kế trình bày 2 phương án xây dựng công viên Hòa Bình Mỹ Lai. Trong đó:

Phương án thứ nhất: Xây dựng công viên Hòa Bình với tầm nhìn quốc tế, có mối liên hệ vùng và khu vực. Bố cục của công viên được chia thành 3 phần: Trung tâm quảng trường; Công viên cây xanh, đồng lúa, rừng cây và vòng ngoài cùng là khu dịch vụ, vui chơi dành cho du khách.

Cụ thể, công viên sẽ có các khu vực: Tiếp đón rộng 0,5 ha, quảng trường 1 ha, tượng đài hòa bình 1,5 ha, không gian tưởng niệm 1 ha, trung tâm truyền thông quốc tế, vườn cây hữu nghị,…

Phương án thứ hai: Xây dựng công viên thành 3 khu chức năng: Khu Sơn Mỹ giữ nguyên, có phát triển thêm cây xanh để tạo nên cảnh quan hài hòa, nhẹ nhàng; Khu vực cây xanh, dịch vụ, ẩm thực, du lịch; Khu trung tâm của công viên là không gian rộng, có thể tổ chức những sự kiện, lễ hội lớn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thống nhất triển khai xây dựng công viên theo phương án 1, có bổ sung một số chi tiết của phương án 2. Thời gian công bố chính thức quy hoạch trước ngày 16/3/2018.

Hoàng Minh

Xem thêm: