Khu huấn luyện bơi ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có kinh phí 5 tỷ đồng dùng huấn luyện quân sự, huấn luyện bơi lội để cứu nạn cứu hộ và phục vụ cho hoạt động tắm biển của người dân, du khách.

khhu huan luyen boi quang ngai
Mặc dù tốn hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương nhưng sau khi đi vào hoạt động, các hạng mục khá sơ sài, còn nham nhở cát đá. Hơn nữa, khu vực này khá vắng vẻ, đìu hiu khi có rất ít người dân hay du khách đến tắm biển… (Ảnh cắt từ clip/nld.com.vn)

Khu huấn luyện bơi thuộc thôn Đông (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) được UBND huyện Lý Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 21/05/2021, sử dụng nguồn ngân sách địa phương.

Dự án do Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn là đơn vị tổ chức mời thầu.

Theo thiết kế, Khu huấn luyện bơi có kích thước 60mx35m (diện tích 2.100m2), được thiết kế theo hình chữ U áp vào bờ biển nhằm hạn chế tác động của sóng, đồng thời chừa độ hở khoảng 3 – 4m để hỗ trợ việc lưu thông nước.

Thân đê được cấu thành từ nhiều khối Tetrapod (trụ chắn sóng) nặng 3 tấn bằng bê tông, đế được gia cố bằng đá hộc và không có hệ thống lọc hay bơm nước biển.

Báo Dân Việt, Tuổi Trẻ… cho biết công trình này có kinh phí 5 tỷ đồng. Còn theo báo Xây Dựng, công trình có kinh phí 6,8 tỷ đồng, chia làm 4 gói thầu. Trong đó, lớn nhất là gói thầu số 2 (thi công xây dựng) trị giá gần 5,8 tỷ đồng, gói thầu số 3 (giám sát thi công xây dựng) gần 230 triệu đồng, thấp nhất là gói thầu số 4 (bảo hiểm) trị giá gần 12,5 triệu đồng.

Công trình khởi công vào ngày 2/8/2021. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96.

Hồi tháng 10/2021, ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, cho rằng “dự án phục vụ nhiều mục đích, trong đó có phát triển kinh tế địa phương, nhất là đón du khách và nhu cầu tắm biển của người dân”, theo báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, báo Người Lao Động cho biết mặc dù tốn hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương nhưng các hạng mục khá sơ sài, còn nham nhở cát đá. Hơn nữa, khu vực này khá vắng vẻ, đìu hiu khi có rất ít người dân hay du khách đến tắm biển…

“Khoanh vùng một phần bờ biển bằng những khối bê tông che chắn sóng như vậy, mà có mức đầu tư đã 5 tỷ đồng, theo tôi là quá lớn, không thực tế”, tờ báo dẫn lời một người dân ở Lý Sơn, nói.

Minh Long

Xem thêm: