Mưa lớn gây sạt lở khiến một tổ máy của thủy điện Kà Tinh ở Quảng Ngãi bị vùi lấp. Hiện giới hữu trách chưa liên lạc được với một công nhân đang trực máy tại đây.

sat lo thuy dien ka tinh
Mưa lớn gây sạt lở khiến một tổ máy của thủy điện Kà Tinh bị vùi lấp. Hiện giới hữu trách chưa liên lạc được với một công nhân đang trực máy tại đây. (Ảnh: Thảo Minh/vnexpress.net)

Báo chí nhà nước đêm 10/10 cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày, sau một ngày đêm tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu đợt mưa rất to do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện Trà Bồng, cho hay đoàn công tác của huyện đang cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng chỉ đến được cách vị trí sạt lở 300 m.

Theo ông Thảo, hiện công trường dự án rất tối, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng đã bị cắt nên việc xác định vị trí cụ thể sạt lở đất cũng như công tác cứu nạn cứu hộ rất khó khăn. Huyện đang lập phương án để có hướng xử lý một cách chắc chắn, an toàn nhất.

Theo đại diện nhà máy thủy điện Kà Tinh, thời điểm xảy ra sạt lở, có 1 công nhân đang trực tổ máy. Người này tên là Huỳnh Nhật Nam, làm việc tại nhà máy khoảng 3 năm. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể liên lạc được với công nhân này.

Từ tối 9/10, Quảng Ngãi có mưa lớn, đặc biệt ở các địa phương miền núi. Trong đó, huyện Trà Bồng ghi nhận lượng mưa lớn nhất, điển hình như Trà Thanh: 418 mm, Trà Hiệp: 391 mm.

Công trình thủy điện Kà Tinh khai thác theo hình thức 2 bậc gồm: Thủy điện Kà Tinh nhà máy 1 và Thủy điện Kà Tinh nhà máy 2, có tổng công suất 12MW, tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng.

Thủy điện Kà Tinh 1 thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng có diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh.

Thủy điện Kà Tinh 2 thuộc địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, huyện Trà Bồng, có diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh.

Minh Long