Quảng Ninh tiến hành rà soát được 1.057 trường hợp có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. 966 mẫu được xét nghiệm virus Vũ Hán, đã có 954 mẫu âm tính, 12 mẫu đang chờ kết quả.

Quảng Ninh,virus corona Việt Nam
Quảng Ninh: 954 người liên quan bệnh viện Bạch Mai âm tính nCoV. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Tính đến sáng ngày 3/4, tại Quảng Ninh có 2 ca bệnh mắc virus Vũ Hán được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 là bệnh nhân số 50 và bệnh nhân số 149. Trong đó, bệnh nhân số 50 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Bệnh nhân số 149 có sức khỏe ổn định.

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị tại tỉnh đã tiến hành rà soát và giám sát được 1.057 trường hợp. Qua thực hiện lấy 966 mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán, đã có 954 mẫu âm tính, 12 ca chờ kết quả.

Được biết, số người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai chủ yếu là các trường hợp thăm, khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai; người có tiếp xúc với nhà ăn của Công ty Trường Sinh; người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán.

Trong đó, cán bộ y tế là 84 người; bệnh nhân đi khám, điều trị là 542 người; người đến thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân là 431 người. Tất cả các trường hợp đều đã được đưa vào cách ly tập trung theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 113 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 1.171 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 3.395 trường hợp hết cách ly.

Tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc toàn tỉnh là 3.467, trong đó có 3.448 ca âm tính, 12 ca chờ kết quả, 7 ca dương tính (gồm bệnh nhân số 50 và 149; 5 bệnh nhân còn lại đã chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).

Lê Trân