Hệ thống cảm ứng chống vật cản của cửa cuốn gia đình bị hỏng, chưa kịp sửa chữa, bé trai 11 tuổi con của chủ nhà bị cửa đè lên ngực khiến bé tử vong.

tai nan cua cuon
Bé trai 11 tuổi bị cửa cuốn đè trúng, mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. (Ảnh minh họa: vtv.vn)

Ngày 2/4, lãnh đạo UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long vừa xảy ra vụ việc bé trai (học sinh lớp 5) bị cửa cuốn của gia đình đè tử vong.

Vào khoảng 7h30 cùng ngày, tại nhà của vợ chồng anh L.X.H và chị Đ.T.N (cùng SN 1986, trú phường Cao Thắng, TP. Hạ Long), trong lúc hạ cửa cuốn xuống, cháu L.Đ.T (SN 2012, con trai của vợ chồng anh H. chị N.), không may bị cửa đè lên người.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái. Do chấn thương quá nặng nên cháu T. đã không qua khỏi.

Công an TP. Hạ Long đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc. Sau khi trích xuất camera cho thấy, trước khi xảy ra vụ việc, cháu T. đi học thêm nhưng quên đồ nên chạy lại vào nhà để lấy. Lúc này, cửa cuốn hạ quá nhanh nên cháu T. bị cửa đè lên ngực.

Theo gia đình, hệ thống cảm ứng chống vật cản của cửa cuốn do trời mưa bị sét đánh đã hỏng, gia đình chưa kịp sửa chữa thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Chiều cùng ngày, UBND phường Cao Thắng đã đến gia đình cháu T. và hỗ trợ 2 triệu đồng, chính quyền TP. Hạ Long cũng hỗ trợ 8 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Thạch Lam