249 người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đang được cách ly, theo dõi tình trạng sức khỏe.

dịch corona, nhập cảnh từ trung quốc,
Khu vực kiểm tra sức khỏe đối với khách nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng ngày 5/2, tại TP Móng Cái có 249 người được cách ly tại 4 cơ sở cách ly, chủ yếu là công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Chưa có trường hợp nào trong số này phát hiện dương tính với chủng mới của virus corona. Công an thuộc Công an TP Móng Cái trực gác tại các khu vực cách ly.

Tại huyện Bình Liêu (thuộc tỉnh Quảng Ninh), chính quyền trưng dụng 2 khách sạn để theo dõi, cách ly 2 người Trung Quốc và 16 người Việt Nam.

Trước đó, ngày 2/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Ngoại giao thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước.

Các cửa khẩu quốc tế được giao đón người Việt Nam từ Trung Quốc về gồm cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tây Trang (tỉnh Điện Biên) và Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang).

Đối với đường không, những người từ Trung Quốc về nước bằng máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam (trừ các sân bay quốc tế).

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ cách ly ít nhất 14 ngày đối với những người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Từ ngày 3/2, UBND TP Móng Cái tạm dừng hoạt động tại 2 chợ trung tâm (Chợ trung tâm và Chợ số 2) ở thành phố trước dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona. Do là chợ trung tâm tại vùng biên, đây là nơi tập trung nhiều tiểu thương người Trung Quốc bán hàng. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi có thông báo của chính quyền.

Các chợ bán thực phẩm, đồ dùng thiết yếu trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: