Sau ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong cộng đồng vừa được xác định tại Quảng Ninh, hàng nghìn học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh đã được tạm cho nghỉ học từ ngày 28 – 31/1, các hoạt động tụ tập đông người bị hạn chế tối đa, trên các tuyến đường ra vào tỉnh phải lập chốt kiểm soát… 

covid moi quang ninh 3
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh liên tục nhận các mẫu xét nghiệm các ca tiếp xúc trong đêm 27/1. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Sau buổi họp khẩn trong đêm 27, rạng sáng 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh và chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cần truy vết và sàng lọc đến diện tiếp xúc F4 và lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách.

Trước mắt, toàn bộ học sinh, sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh sẽ nghỉ học tạm thời từ ngày 28/1 đến hết 31/1; hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người; các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống dịch.

Toàn bộ các hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên toàn tỉnh phải tạm dừng từ 6h sáng 28/1 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt các trường hợp có di chuyển từ Hải Dương vào Quảng Ninh và các đường mòn, lối mở, cửa ngõ vào thành phố; yêu cầu Sở GTVT thiết lập ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông ra, vào tỉnh, đặc biệt các tuyến kết nối với các khu vực của tỉnh Hải Dương.

Trong đêm 27/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc F1.

Tối 27/1, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1553 (bệnh nhân 1553). Bệnh nhân tên P.T.D (nam giới, 31 tuổi) là nhân viên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), địa chỉ thường trú tại P.Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Do bị sốt, ho khan, đau họng, ngày 23/1, người này tự đến bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh xác nhận bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Bước đầu xác định trong vòng 15 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, người này đã tiếp xúc với 46 người tại sân bay (44 người trong đội an ninh, 2 nhân viên căng-tin), 5 người trong gia đình (gồm bố mẹ, em gái, vợ, con trai) và 37 nhân viên y tế (Bệnh viện Vinmec Hạ Long), 1 nam nhân viên bán xăng tại cây xăng cột 8 (chưa rõ thông tin); tổng cộng 89 người, chưa kể các ca tiếp xúc trong các buổi họp lớp, Hội nghị điện máy miền Bắc, quán karaoke, quán cà phê, buổi liên hoan tất niên…

Theo tin từ chính quyền tỉnh, trong thời gian qua, người này đã nhiều lần tiếp xúc, đón người từ nước ngoài về để cách ly COVID-19, trong đó có những trường hợp dương tính COVID-19 ngay quá trình cách ly.

Hiện Bệnh viện Vinmec Hạ Long đã tạm thời đóng cửa, toàn bộ bác sĩ,  nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện phải cách ly y tế.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: