Trong các ngày 19 và 20/3, tại các mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, khiến 2 công nhân mỏ thiệt mạng.

tai nan than quang ninh
(Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn)

Các nạn nhân được xác định là công nhân thuộc Công ty Cổ phần than Mông Dương và Công ty than Hà Lầm.

Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 20/3 tại lò chợ số 1 (mức -160/-100) vỉa 10a Cánh Đông, Công ty Cổ phần than Mông Dương xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là B.Đ.V (SN 1993, trú tại Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình tải than trong lò chợ anh V. bị than trôi vùi lấp dẫn đến tai nạn.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 19/3 tại lò thông gió mức +75- -80, khu 6 vỉa 10 Công ty Cổ phần than Hà Lầm cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết công nhân N.V.H (SN 1988, quê quán Nghệ An).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh H. đang trong quá trình làm việc thì bị đất đá vùi lấp gây tai nạn.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, 10 tháng năm 2020, ngành Than đã để xảy ra 12 vụ việc khiến 12 lao động thiệt mạng (phần lớn là thợ lò). Còn đối với Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), con số là 5 vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 6 công nhân bị thương.

Một vụ việc điển hình xảy ra vào ngày 22/10, tại một địa giới của Công ty Than Mông Dương, khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Theo phân tích của các ngành chức năng, phần lớn lao động thiệt mạng là do bị đất đá, than vùi lấp trong hầm lò, tiếp đến là trượt ngã, va đập và duy nhất một vụ do ngạt khí…

Hoàng Minh

Chính phủ xin miễn thu gần 5.000 tỷ đồng tiền tài nguyên nước, khoáng sản