Từ 0h ngày 2/3, tỉnh Quảng Ninh khôi phục lại một số hoạt động dịch vụ như vận tải hàng không, du lịch nội tỉnh, các hoạt động cộng đồng…, nhưng tiếp tục kiểm soát người đến từ vùng dịch, chưa cho vận tải hành khách liên tỉnh.

san bay van don
Sân bay Quốc tế Vân Đồn mở cửa lại từ ngày 3/3, sau hơn 1 tháng đóng cửa (từ 27/1), tuy nhiên chỉ mở lại đường bay Vân Đồn-TP.HCM và các chuyến “giải cứu”, đưa đón chuyên gia. (Ảnh: doanhnghiep.quangninh.gov.vn)

Theo công bố của giới hữu trách, kể từ ngày 22/2, tỉnh Quảng Ninh chỉ phát hiện thêm 1 ca COVID-19, là F1 đã được cách ly. Trong 61 ca bệnh được công bố tại tỉnh này, 31 bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại các cơ sở y tế, 30 bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Theo quyết định của chính quyền tỉnh, từ 0h ngày 2/3, tỉnh này khôi phục lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng trong nội tỉnh.

Cụ thể, các cơ sở dịch vụ, du lịch, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và các cơ sở dịch vụ khác được hoạt động trở lại; chỉ tổ chức đón du khách nội tỉnh, thời gian thí điểm đến ngày 15/3. Hết thời gian thí điểm, các bên đánh giá tình hình rồi quyết định các bước tiếp theo.

Mở lại dịch vụ tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long, trong đó vẫn giãn cách, giữ khoảng cách tối thiểu giữa các hành khách tại các cảng tàu du lịch, các điểm tham quan, sắp xếp tối đa không quá 50% số ghế trên chuyến.

Tàu lưu trú được phép chở số lượng khách theo đăng ký, nhưng không tập trung đông người tại các khu vực công cộng trên tàu, sắp xếp lệch giờ ăn, giờ sinh hoạt chung…

Các hoạt động: hội nghị, hội thảo, dịch vụ văn hóa, thể thao, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bi-a, các hoạt động đám cưới, đám hỏi… được mở lại.

Đối với kiểm soát người ra vào tỉnh, dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm soát nội tỉnh, tiếp tục hoạt động của 12 chốt kiểm soát giáp các tỉnh, thành phố.

Người đến từ vùng có dịch của các địa phương giáp ranh với Quảng Ninh và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước phải cách ly tập trung, tự trả phí. Người đến từ các vùng không có dịch thì khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.

Không kiểm soát người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, khi quay lại phải thực hiện các quy định trên.

Tiếp tục kiểm soát chặt trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng đường mòn, lối mở, bến đò, tàu, thuyền, đường sông, biển… Chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Các trường hợp sau được lưu thông bình thường: xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao; xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định trong và ngoài tỉnh; xe chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế; xe đón, chở người hoàn thành cách ly; xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện.

Từ 6h ngày 3/3, sân bay quốc tế Vân Đồn hoạt động trở lại theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ chủ yếu thực hiện đường bay Vân Đồn – TP.HCM và các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

Từ ngày 8/3, học sinh tại thị xã Đông Triều sẽ trở lại trường học, riêng cấp mầm non sẽ trở lại trường từ ngày 15/3 (tại các khu vực khác trong tỉnh, thời gian đi học trở lại là từ ngày 1/3).

Sẽ xét nghiệm 14 ngày/lần đối với nhóm người trực tiếp tham gia phòng dịch, điều trị bệnh (nhân viên y tế, người truy vết, lấy mẫu xét nghiệm…)

COVID 19 quang ninh scaled
Các hoạt động kinh tế – xã hội tại Quảng Ninh được mở lại từ 0h ngày 2/3. (Nguồn: Quảng Ninh Media Group)

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Những khu vực nào ở Hải Dương vẫn tiếp tục phải giãn cách từ ngày 3/3?