Trong 4 công an vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, có 2 người làm việc trong các đơn vị thuộc công an tỉnh, 2 người còn lại lần lượt là công an xã và công an phường. 

cong an hanoi
Một công an trẻ tuổi đứng trước bốt canh tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Arto_otra/Shutterstock)

Ngày 29/11, báo nhà nước loan tin Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố 4 cán bộ công an để điều tra về hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức lô đề.

Trong 4 công an vừa bị khởi tố, có một người là Đội trưởng thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh, một Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, một Trưởng Công an xã Gio An (thuộc huyện Gio Linh) và một cán bộ Công an phường tại thành phố Đông Hà.

Các bản tin không nêu rõ quân hàm của 4 công an trên, cũng như thông tin về đường dây lô đề mà 4 người này tham gia.

Theo các bản tin của báo nhà nước, đường dây lô đề có 4 công an trên tham gia là đường dây lớn, do Công an tỉnh Quảng Trị phá từ công tác trinh sát khu vực và nguồn tin từ người địa phương. “Sau khi kiểm tra dữ liệu của người điều hành phát hiện 4 người này có tham gia chơi nên bị tước danh hiệu công an nhân dân”, báo Tuổi Trẻ dẫn tin.

Theo tin do giới chức công bố, trước khi bị tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố, những người này đều có đơn xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp nhận.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, công an nếu bị tước danh hiệu công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, tương đương bị loại khỏi ngành.

Minh Anh

Xem thêm: