Trong đó, rừng tự nhiên 2 ha, rừng trồng 243 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp hơn 2,1 ha.

Quảng Trị, cao tốc Bắc Nam, cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Quảng Trị chuyển đổi gần 250 ha rừng để làm cao tốc Cam Lộ – La Sơn. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng, đất trống quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện dự án thành phần đầu tư, xây dựng đoạn Cam Lộ – La Sơn, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi trên 247 ha. Trong đó, rừng tự nhiên 2 ha, rừng trồng 243 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp hơn 2,1 ha.

Diện tích rừng, đất rừng trên thuộc quản lý của các đơn vị: Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và các tổ chức, cá nhân.

Diện tích rừng và đất rừng chuyển đổi tập trung chủ yếu ở các xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), Hải Lâm (huyện Hải Lăng) và phường 3 (TP. Đông Hà).

Dự án Cam Lộ – La Sơn có tổng chiều dài 98,35km, có điểm đầu tại Km 0 (Cam Lộ), trùng với Km 10+440 QL9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị). Điểm cuối Km 102+200 (La Sơn), trùng với Km 4 Tỉnh lộ 14B, trùng với điểm đầu dự án La Sơn – Túy Loan (thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Riêng đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3 km.

Dự án được khởi công ngày 16/9/2019, có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đến giữa tháng 4/2020, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 35,27 km trên tổng số 37,3 km. Hiện còn 2,03 km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do liên quan đến việc đền bù đất cho một số hộ dân và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các tổ chức.

Kim Long