Công viên Fidel có tổng diện tích hơn 16 ha, tổng đầu tư trên 137 tỷ đồng, nằm tại trung tâm TP Đông Hà, Quảng Trị. 

tuong dai fidel
Các quan chức Việt Nam, Cuba và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cắt băng khánh thành Công viên Fidel, sáng 15/9/2018. (Ảnh: baoquangtri.vn)

Sáng 15/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khánh thành Công viên Fidel. Trước đó, vào chiều 12/9, HĐND tỉnh Quảng Trị họp phiên bất thường, thông qua nghị quyết về việc đặt tên Công viên Fidel với 100% ý kiến thống nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính khẳng định công viên mang tính đối ngoại của cả nước với Cuba, chứ không chỉ riêng của tỉnh Quảng Trị.

Công viên có tổng diện tích 16,15 ha, thuộc phường 1 và phường 3 (TP Đông Hà). Tại chính giữa công viên đặt một bức tượng bán thân ông Fidel Castro, cao 1,45 m, rộng 0,8 m.

tuong dai fidel
Phối cảnh dự án công viên tại trung tâm TP Đông Hà, Quảng Trị.

Khởi công từ năm 2015, dự án có tổng mức đầu tư trên 137 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án của tỉnh.

Liên quan tới vốn đầu tư, ngày 15/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ cấp cho tỉnh này 30 tỷ đồng từ nguồn vốn TƯ để hoàn thành các hạng mục cơ bản của dự án, kịp khánh thành trong năm 2018. Trước đó, từ đề xuất của tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính và Bộ VH-TT-DL đã thống nhất trình Thủ tướng cấp 30 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách TƯ năm 2017 cho dự án này.

Fidel Castro là cố Chủ tịch nước Cuba, qua đời vào ngày 25/11/2016. Ngày 3/12/2016, trong khuôn khổ chín ngày quốc tang, Chính phủ Cuba tuyên bố sẽ thông qua một đạo luật không xây tượng đài, công viên, đặt tên đường theo tên ông Fidel Castro, được cho là để ngăn ngừa sự tôn sùng cá nhân.

Nguyễn Quân

Xem thêm: