Với khoảng hơn 4,1 triệu hành khách dự tính (tăng 25% so với Tết 2017) trong dịp cao điểm Tết từ 30/1 đến 2/3 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), các cơ quan liên quan đang lên các phương án xử lý tình trạng kẹt xe tại sân bay Tân Sơn Nhất.

no cong
Dự kiến có khoảng hơn 4,1 triệu hành khách (tăng 25% so với Tết 2017) qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm Tết từ 30/1 đến 2/3. (Ảnh: J. Nguyen)

Ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã có buổi làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2018.

Tại buổi làm việc, nhiều phương án được đưa ra nhằm xử lý tình trạng kẹt xe tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, việc tăng cường bay đêm phục vụ hành khách được yêu cầu phải chú ý đến việc kết nối với các tuyến xe buýt không chỉ ở đầu TP.HCM mà cả ở các địa phương lân cận. Các hãng hàng không hạn chế tình trạng chậm chuyến, phải thông báo cụ thể giờ giấc cho hành khách kịp thời, tránh tình trạng chờ đợi hoặc tập trung đông đến đón, tiễn…; đồng thời cần thực hiện các thủ tục an ninh nhanh hơn và hướng dẫn hành khách về các thủ tục check-in online, tại các kiot, hướng dẫn hành khách về khâu kí gửi, hàng xách tay,…

Ông Trần Doãn Mậu – Giám đốc Cảng hàng vụ hàng không miền Nam cho biết dự báo lượng hành khách qua sân bay trong dịp cao điểm Tết từ 30/1 đến 2/3 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ước tính khoảng hơn 4,1 triệu người (tăng 25% so với Tết 2017), số lượt cất hạ cánh tăng 20% so với Tết 2017 với dự báo gần 26.300 lượt chuyến.

Ông Mậu cũng cho hay do phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot/giờ ban ngày và 37 slot vào ban đêm nên tần suất bay trung bình cả thời gian này là 953 lượt chuyến/ngày (tăng 159 lượt chuyến so với năm 2017), cao điểm nhất trong dịp Tết 2018 là ngày 21/2 (mùng 6 Tết) với 971 lượt chuyến/ngày.

Các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết với mức tăng khoảng 10 -15% so với cao điểm Tết Âm lịch 2017, lượng hành khách hơn 134.000 hành khách/ngày.

Trước đó, làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam cùng các cơ quan liên quan và các hãng hàng không về việc thực hiện an toàn, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận trong dịp Tết Nguyên đán, Sở GTVT cho biết sẽ không cấp phép thi công từ 6h – 22h trong các tuyến đường ra vào sân bay; sắp xếp hai bãi xe với sức chứa từ 500 – 700 ô tô ở khu vực sân bay để sẵn sàng điều tiết, phân luồng phương tiện hợp lý; đồng thời nghiên cứu tăng cường xe buýt vào trong sân bay, kết nối với các bến xe để tăng lượng người sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân,…

Kiến Huy

Xem thêm: