Sáng 13/5, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 35 người mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 33 ca do lây nhiễm từ nhiều ổ dịch trong nước. Đáng chú ý, Đà Nẵng hiện ghi nhận tới 22/33 ca lây nhiễm, là các F1, F2 trong ổ dịch tại khu công nghiệp chưa rõ nguồn lây. 

COVID 19 da nang 1
Các mẫu xét nghiệm được lấy để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020, đợt 2 tại Đà Nẵng, tháng 8/2020. (Ảnh: danang.gov.vn)

33 ca ghi nhận trong nước:

Đà Nẵng (22)

CA BỆNH BN3636-BN3657: là các F1 liên quan tới ổ dịch cũ, trước khi phát hiện đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 cho thấy các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Bản tin của Bộ Y tế không công bố cụ thể tên ổ dịch, tuy nhiên, theo công bố tối 12/5 của Sở Y tế Đà Nẵng, các ca nhiễm mới phát hiện trong ngày 12/5 chủ yếu tại Công ty Trường Minh – Khu công nghiệp An Đồn, với ca lây nhiễm là bệnh nhân 3545 (là nhân viên tổng đài, phát hiện ngày 11/5) và các F2 của công nhân trong công ty này; có 2 ca liên quan đến ổ dịch vũ trường New Phương Đông.

Bắc Ninh (3)

– CA BỆNH BN3625-BN3627: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5, các bệnh nhân dương tính với nCoV.

Hà Nội (3)

– CA BỆNH BN3630: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

– CA BỆNH BN3633: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

– CA BỆNH BN3634: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10-12/5, các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vĩnh Phúc (2)

– CA BỆNH BN3628-BN3629 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đều liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân trên đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5, các bệnh nhân dương tính với nCoV.

Bắc Giang (2)

– CA BỆNH BN3631-BN3632 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5, các bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1),

– CA BỆNH BN3635 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

2 ca nhập cảnh: Long An (1), An Giang (1)

– CA BỆNH BN3624: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27/4, người này từ Ba Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5, bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán (nCoV). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

– CA BỆNH BN3658: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/5, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5, dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Theo đó, tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát hiện tại, tính từ ngày 27/4 đến nay, đã tăng lên 644 ca, ghi nhận ở 26 tỉnh thành.

Hà Nội tiếp tục có số ca nhiễm lớn nhất 166 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 87 ca, 13 ca ở Bệnh viện K). Tiếp đến là Bắc Ninh 127, Đà Nẵng 102, Bắc Giang 83, Vĩnh Phúc 75, Hưng Yên 20, Hà Nam 17.

Thái Bình 9, Hải Dương 7, Lạng Sơn 6, Hòa Bình 5, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Nam Định 3, Đăk Lăk 2, Điện Biên 2, Phú Thọ 2, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM, Yên Bái mỗi nơi một ca.

Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam kể từ đầu mùa dịch, từ tháng 1/2020 đến nay, là 3.658 ca, số ca đang điều trị hiện tăng lên 948 ca.

Ngày 12/5, Việt Nam công bố thêm 26.182 người tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, tổng số người tiêm trong cả đợt 1 và 2 là 942.030 người.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hà Nội gia tăng ca nhiễm, trong đó có một nhân viên vệ sinh tại BV Thanh Nhàn