Bộ Y tế Việt Nam sáng 24/5 thông báo ghi nhận thêm 58 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), gồm 2 ca nhập cảnh và 56 ca do lây nhiễm trong nước. Tổng số ca nhiễm tại tỉnh Bắc Giang đã tăng lên gần sát 1000 ca, khi sáng nay tiếp tục ghi nhận tới 33 ca mắc mới. 

COVID 19 05
Bắc Giang hiện có 3 ổ dịch, với ổ dịch trung tâm ở KCN Quang Châu tiếp tục tăng thêm số người mắc viêm phổi Vũ Hán mới. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang/Facebook)

Đợt bùng phát hiện tại, tính từ ngày 27/4 đến nay, tức chưa đầy một tháng, đã ghi nhận 2221 người nhiễm chủng virus gây bệnh này. Dịch lan rộng ở 30/64 tỉnh, thành, trong đó:

  • nhóm trên 900 ca: Bắc Giang 952;
  • nhóm trên 400 ca: Bắc Ninh 474;
  • nhóm trên 200 ca: Hà Nội 291 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, Bệnh viện K 48 ca);
  • nhóm trên 100 ca: Đà Nẵng 151;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 54, Hưng Yên 36, Hải Dương 35, Hà Nam 34, Lạng Sơn 31, Thái Bình 18;
  • nhóm từ 1-10 ca: Hòa Bình 7, Nam Định 6, TP.HCM 6, Thừa Thiên Huế 5, Phú Thọ 4, Thanh Hóa 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 3, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Thái Nguyên 2, Đồng Nai 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Tuyên Quang 1, Yên Bái 1, Sơn La 1.

Có 6 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Song số ca nhiễm tại 3 tỉnh thành đứng đầu (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội) chưa có xu hướng giảm.

2 ca nhập cảnh

Bệnh nhân 5240: nữ, 3 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Bệnh nhân 5241: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 24/4, cả hai từ Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam và được cách ly sau khi nhập cảnh, kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), tức sau một tháng cách ly mới phát hiện mắc bệnh.

Bắc Giang (33)

Các bệnh nhân 5236, 5244-5275: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV [thông báo không nêu ngày có kết quả xét nghiệm].

Hà Nội (8)

Các bệnh nhân 5224, 5234-5235, 5237-5239, 5242-5243: gồm 4 ca là F1, 1 ca sàng lọc và 3 ca liên quan dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22-23/5 dương tính với nCoV.

Bắc Ninh (7)

Các bệnh nhân 5218-5221, 5226, 5231-5232: là các trường hợp F1, trước khi phát hiện nhiễm bệnh đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV.

Lạng Sơn (5)

Các bệnh nhân 5222, 5225, 5227-5229: 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang và 2 ca là F1. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV.

Điện Biên (2)

Bệnh nhân 5223: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3837.

Bệnh nhân 5230: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN4227.

Kết quả xét nghiệm ngày 23/5, cả hai dương tính với nCoV.

Hải Dương (1)

Bệnh nhân 5233: nam, 61 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; ca nhiễm nằm trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV.

Theo đó, tính đến 6h ngày 24/5, Việt Nam đã công bố tổng cộng 5275 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) kể từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020), gồm 3790 ca ghi nhận trong nước và 1485 ca nhập cảnh. Tổng số ca bệnh hiện điều trị tăng lên 2.508 người.

Trong buổi hội chẩn ngày 21/5, các chuyên gia trong ngành y tế xác định đang có 65 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, 71 ca nặng phải thở oxy, 7 ca nặng thở máy không xâm nhập, 21 ca nguy kịch thở máy xâm nhập và điều trị hồi sức tích cực, 3 ca đang phải can thiệp ECMO.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Lái xe của Chánh văn phòng VKSND tối cao nhiễm virus Vũ Hán