Sáng 25/5, Bộ Y tế Việt Nam thông báo ghi nhận thêm 57 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) dương tính trong nước. Trong đó, Bắc Giang tiếp tục có số ca mắc cao nhất, 45 ca, trong khi 4 tỉnh khác tiếp tục có ca nhiễm mới. 

COVID 19 bac giang 001
Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lượt mới tại các Khu công nghiệp và cộng đồng dân cư huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong ảnh, các nhân viên y tế đang lấy ống đựng mẫu cho buổi lấy mẫu. (Ảnh: CDC Bắc Giang/Facebook)

57 ca mắc mới đã nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát hiện tại, tính từ ngày 27/4 đến nay, lên 2.406 ca. Dịch lan rộng ở 30/63 tỉnh thành, trong đó:

  • nhóm trên 1000 ca: Bắc Giang 1069;
  • nhóm trên 500 ca: Bắc Ninh 507;
  • nhóm trên 300 ca: Hà Nội 308 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, Bệnh viện K 48 ca);
  • nhóm trên 100 ca: Đà Nẵng 152;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 54, Lạng Sơn 41, Hải Dương 39, Hưng Yên 36, Hà Nam 36, Thái Bình 18;
  • nhóm từ 1-10 ca: Hòa Bình 7, TP.HCM 7, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Phú Thọ 4, Thanh Hóa 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 3, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Thái Nguyên 2, Đồng Nai 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Tuyên Quang 1, Yên Bái 1, Sơn La 1.

Có 6 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn “rất nóng” khi lần lượt vượt mốc 1000 ca và 500 ca, còn tình hình dịch tại Hà Nội từ ngày 24/5 đã chuyển hướng căng thẳng, dự báo sẽ tăng thêm các ca nhiễm trong những ngày tới.

Từ trưa nay 25/5, Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động nhà hàng, cửa hàng ăn (chỉ cho phép bán mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu, yêu cầu người dân không tập thể dụng trong công viên, không tổ chức ăn uống, liên hoan đông người… Bắc Giang phong tỏa toàn huyện Yên Thế và một phần các huyện Lục Nam, Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hoà; Bắc Ninh lập 18 chốt xung quanh thành phố Bắc Ninh…

Thông tin về các ca mới như sau:

Bắc Giang (45)

Các bệnh nhân từ 5417-5461: đều là F1, trong khu phong tỏa, liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Lạng Sơn (4)

Các bệnh nhân từ 5405-5406; 5409; 5411: là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly trước đó.

Hà Nội (4)

Các bệnh nhân từ 5407-5408; 5410; 5414: trong đó 5407-5408 và 5410 là F1 của ca 5243; ca 5414 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, đã được cách ly.

Bắc Ninh (2)

Các bệnh nhân từ 5412-5413: là F1 của 5360, 3794, liên quan khu công nghiệp tại Bắc Ninh, đã được cách ly trước đó.

Hà Nam (2)

Các bệnh nhân từ 5415-5416: là F1, trong đó một ca trong khu phong tỏa, một ca đã được cách ly trước đó; liên quan ổ dịch tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tổng số ca nhiễm Việt Nam ghi nhận từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) tới nay là 5461 ca (gồm 3.975 ca trong nước và 1.486 ca nhập cảnh). Tổng số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị tiếp tục tăng cao, lên tới 2619 ca.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

8 quận tại Hà Nội đồng loạt xuất hiện ca nhiễm và chùm lây chưa rõ nguồn