Bộ Y tế sáng 11/2 ghi nhận 18 ca dương tính virus Vũ Hán (nCoV), lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng ca nhiễm trong đợt bùng phát (tính từ ngày 28/1) lên 522 ca nhiễm trong cộng đồng.

covid 19 quang ninh 4
Lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 3.000 người tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), ngày 7/2. (Ảnh: dongtrieu.quangninh.gov.vn)

Các ca mới ghi nhận tại Quảng Ninh (3 ca) và Hải Dương (15 ca).

Tại Quảng Ninh, cả 3 bệnh nhân đều ở thị xã Đông Triều. Ca bệnh 2092 (bệnh nhân 2092): nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1959. Kết quả xét nghiệm ngày 9/2 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Ca bệnh 2093 (bệnh nhân 2093): nam, 4 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1633, BN1656, BN1655, được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.n

Ca bệnh 2094 (bệnh nhân 2094): nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH POYUN, được cách ly từ ngày 29/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 09/02/2021 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

15 ca nhiễm tại Hải Dương gồm các ca bệnh 2095-2109 (bệnh nhân 2095-bệnh nhân 2109), là các F1 đã được cách ly tập trung từ trước, tới kết quả xét nghiệm ngày 10/2 dương tính với nCoV.

Với tổng 522 ca nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát dịch hiện tại, tính từ ngày 28/1 đến nay, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã lan ra 13 tỉnh thành, gồm: Hải Dương (356), Quảng Ninh (57), TP.HCM (34), Hà Nội (28), Gia Lai (26), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hải Phòng (1), Hà Giang (1).

Trong đó, về ổ dịch tại TP.HCM đang gây lo lắng nhất hiện nay, chiều 10/2, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng cho biết nguồn lây của các ổ dịch có thể từ nước ngoài, người nhập cảnh trái phép từ đường bộ, đường biển hoặc “sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó mà ổ dịch tồn tại khá lâu trong thành phố, may mắn là nó chưa bùng phát, điều này chỉ được phát hiện khi xét nghiệm tầm soát”.

Về việc tại đây, F1 âm nhưng F2 dương, Thứ trưởng Bộ Y tế đưa ra 2 giả thuyết.  Thứ 1 là các F1 từng mắc bệnh đã trải qua thời gian lâu sẽ có kết quả kháng nguyên âm tính, trong khi đó F2 lây nhiễm từ F1 sẽ bắt đầu giai đoạn dương tính nên xét nghiệm dương; thứ 2, F1 chính là F0 đầu tiên lây cho bệnh nhân 1979, sau đó lây cho trường hợp khác tiếp xúc gần (tạm thời đang gọi là các F2).

Ông Đam cho rằng có thể ca F2 của ổ dịch trên là F1 của một ổ khác mà chúng ta chưa phát hiện ra. “Điều tôi sợ nhất là ổ dịch khác ngoài sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Đam nói.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Thêm một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm virus Vũ Hán