Gần một giờ sau khi công bố bệnh nhân 426 tử vong, sáng 4/8, Bộ Y tế tiếp tục công bố một trường hợp tử vong do nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), cùng là người sống tại Đà Nẵng. 

da nang phong toa
Một khu dân cư bị cách ly trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán tại Đà Nẵng. (Ảnh: P.T/Trí Thức VN)

Đây là ca COVID-19 tử vong thứ 8 tại Việt Nam, từ ngày 31/7 tới nay.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng cho biết bệnh nhân 496 (nam, 65 tuổi, quê Hòa Vang, Đà Nẵng), có tiền sử suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng trong 5 tháng và ra viện vào ngày 24/7. Bốn hôm sau, ngày 28/7, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, được chuyển đến Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy.

Từ ngày 29/7 đến 1/8, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng thuốc an thần và thở máy. Ngày 2/8, bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và huyết áp giảm.

7h45 ngày 4/8, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, mất hoàn toàn phản xạ, đến 8h30, bệnh nhân qua đời.

Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19, theo công bố của Bộ Y tế.

Hiện trong 8 ca tử vong sau khi mắc COVID-19, có 6 người Đà Nẵng, 2 người Quảng Nam, có độ tuổi thấp nhất là 53, cao nhất là 86, được xác định nhiễm virus Vũ Hán khi đang là bệnh nhân tại các bệnh viện tại Đà Nẵng điều trị các bệnh lý khác.

Thời gian từ khi xác định nhiễm COVID-19 đến khi tử vong, người lâu nhất là 2 tuần, người nhanh nhất là hơn 2 ngày. Ngoại trừ ca đầu tiên, các ca có thời gian từ khi trở nặng đến khi tử vong rất ngắn, thời gian hồi sức không lâu.

7 ca tử vong trước đó gồm:

Bệnh nhân 428 (nam, 70 tuổi, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tử vong vào rạng sáng ngày 31/7 sau 5 ngày được khẳng định dương tính nCoV, xác định do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối; biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19.

Bệnh nhân 437 (nam, 61 tuổi, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tử vong vào chiều 31/7, sau 4 ngày được xác định dương tính nCoV, chẩn đoán do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp, suy thận mạn, tăng huyết áp, gout, mắc COVID-19.

Bệnh nhân 499 (nữ, 68 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng), tử vong vào rạng sáng ngày 1/8, sau 3 ngày nhiễm COVID-19, xác định nguyên nhân do ung thư đường máu ác tính không đáp ứng hoá chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và COVID-19.

Bệnh nhân 524 và bệnh nhân 475 đã qua đời vào rạng sáng 2/8, trong đó, bệnh nhân 524 (nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam), có bệnh nền suy tim, suy thận mạn tính, qua đời sau hơn 2 ngày xác định nhiễm COVID-19; bệnh nhân 475 (nữ, 83 tuổi, quê Đà Nẵng), tử vong sau 2 tuần nhiễm COVID-19, được nhận định tử vong do hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và COVID-19.

Bệnh nhân 429 (nữ, 53 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng) tử vong vào chiều 2/8, vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Bà được xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 27/7.

Bệnh nhân 426 (nữ, 62 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng), có tiền sử suy thận mạn tính 10 năm, tử vong vào 2h30 sáng 4/8, do suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và nhiễm COVID-19, sau 8 ngày nhiễm nCoV.

Nguyễn Minh