Sau ngày 8/7 ghi nhận kỷ lục 1.307 ca – số ca cao nhất từ trước tới nay, sáng 9/7, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục công bố thêm 425 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) mới, gồm 423 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh, tại 10 tỉnh thành. Đáng lưu ý, tổng cộng 33 ca tại 6 tỉnh là người trở về từ TP.HCM sau lệnh phong tỏa, còn thành phố này đang ghi nhận thêm 43 ca chưa rõ nguồn lây.

Từ 0h ngày 9/7, 12 chốt kiểm soát ra vào TP.HCM được lập lại nhằm kiểm soát người ra vào. Điều kiện lưu thông là giấy xét nghiệm âm tính nCoV và giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, kết quả test nhanh nCoV chỉ có giá trị trong 3 ngày.

go vap truoc chi thi16
Một góc quận Gò Vấp, đêm 8/7, vài tiếng trước khi Chỉ thị 16 chính thức bắt đầu, hạn chế hầu như tất cả các hoạt động kinh tế và dân sinh để kiểm soát dịch virus Vũ Hán. (Ảnh: Tôi là dân Gò Vấp/Facebook)

Tổng số ca nhiễm cộng đồng của đợt dịch thứ 4 này, tính từ ngày 27/4 đến nay, là 21.289 ca. 393 bệnh nhân được công bố bình phục trong ngày 8/7, nâng tổng số người bình phục lên 6.146 người (so với 5.753 người vào thời điểm 6h ngày 8/7).

Dịch ghi nhận ở 57/63 tỉnh, thành, trong đó:

  • nhóm trên 9.400 ca: TP.HCM 9.416;
  • nhóm trên 5.600 ca: Bắc Giang 5.687;
  • nhóm trên 1.600 ca: Bắc Ninh 1.639;
  • nhóm trên 1.000 ca: Bình Dương 1.053;
  • nhóm trên 400 ca: Hà Nội 488 ca, Đồng Tháp 438;
  • nhóm trên 300 ca: Phú Yên 345;
  • nhóm trên 200 ca: Long An 274, Đà Nẵng 249;
  • nhóm trên 100 ca: Tiền Giang 197, Hưng Yên 148, Quảng Ngãi 147, Nghệ An 130, Hà Tĩnh 121, Lạng Sơn 112, Đồng Nai 105, Khánh Hòa 104;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 98, An Giang 62, Điện Biên 58, Vĩnh Long 57, Hà Nam 51, Hải Dương 51, Thái Bình 28, Bà Rịa – Vũng Tàu 19, Bình Định 17, Tây Ninh 16, Hải Phòng 16, Trà Vinh 15, Bình Thuận 15, Hòa Bình 12, Cà Mau 12, Bình Phước 10, Thanh Hóa 10;
  • nhóm từ 1-dưới 10 ca: Lâm Đồng 9, Gia Lai 8, Đăk Lăk 7, Nam Định 7, Bạc Liêu 7, Thừa Thiên Huế 6, Bắc Kạn 5, Phú Thọ 5, Quảng Ninh 5, Lào Cai 4, Ninh Bình 4, Quảng Nam 4, Kiên Giang 3, Quảng Trị 3, Thái Nguyên 3, Bến Tre 2, Cần Thơ, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Hậu Giang mỗi nơi 1 ca.

Số tỉnh đã qua 14 ngày không có ca nhiễm mới giảm xuống còn 12 tỉnh gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Nam; loại trừ tỉnh Vĩnh Phúc, Kiên Giang so với thời điểm 6h ngày 8/7.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 Việt Nam đã công bố từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) đến nay là 24.810 ca (22.910 ca trong nước và 1.900 ca nhập cảnh). Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị là 16.148 bệnh nhân (tổng 8.950 người được công bố bình phục, 102 người tử vong).

Trong đó, những ngày ghi nhận số ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước cao kỷ lục đều tập trung trong đợt dịch lần 4, gồm các ngày 25/6 (845 ca); ngày 3/7 (914 ca); ngày 4/7 (873 ca); ngày 5/7 (1.089 ca); ngày 6/7 (1.029 ca); ngày 7/7 (1.007 ca), ngày 8/7 (1.307 ca).

Thông tin các ca nhiễm mới như sau:

423 ca lây nhiễm trong nước:

TP HCM (350)

Các ca nhiễm 24460-24809 gồm 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ.

Long An (37)

Các ca nhiễm 24423-24459 gồm 16 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 21 ca có tiền sử đi về TP.HCM.

Đồng Nai (15)

Các ca nhiễm 24408-24422 gồm 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên (6)

Các ca nhiễm 24386-24391 là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính.

An Giang (5)

Các ca nhiễm 24401-24405, 24407 gồm 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính.

Khánh Hòa (4)

Các ca nhiễm 24394-24397 gồm 3 ca liên quan đến 17725; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Bắc Ninh (3)

Các ca nhiễm 24398-24400 có tiền sử đi về từ TP.HCM, Hà Nội, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính.

Vĩnh Phúc (1)

Ca nhiễm 24392: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

Gia Lai (1)

Ca nhiễm 24393: nam, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ TP.HCM đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính.

Bạc Liêu (1)

Ca nhiễm 24810: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính.

2 ca nhập cảnh:

Ca 22406: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5, chị từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua, được cách ly tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính.

Ca 24401: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngày 19/6, bà từ Pháp nhập cảnh Việt Nam tại trên chuyến bay VN18 và được cách ly tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngày 8/7, thêm 22.647 người đã tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nâng tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.983.800 liều. Trong đó, 249.532 người đã tiêm đủ liều 2 mũi.

Trong sáng nay, 9/7, trên 700.000 liều vắc-xin AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ về đến Việt Nam. Đây là lô vắc-xin thứ 2 trong 1 triệu liều được Chính phủ Nhật Bản công bố viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam hôm 25/6 (lô thứ nhất đã chuyển tới Việt Nam hôm 2/7). Trước đó, Việt Nam đã nhận gần 1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca từ Chính phủ Nhật Bản vào ngày 16/6.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Địa chỉ, số điện thoại của 2.833 điểm bán thực phẩm, hàng thiết yếu tại TP.HCM