Mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã bị sập vào chiều tối ngày 15/10. Một thi thể đã được tìm thấy. Phóng viên báo nhà nước cho hay bị chặn ở ngoài không cho tiếp cận hiện trường.

sap mo khai thac titan o binh thuan 4 cong nhan mat tich 1 1
Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sập mỏ khai thác titan, đêm 15/10. (Ảnh: Trang Lê/Kênh Truyền hình Quốc hội tại Bình Thuận/Facebook)

Ông Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xác nhận đã xảy ra vụ sập mỏ khai thác titan ở Bình Thuận, tối 15/10, báo Việt Nam Net đưa tin. Con số thương vong được công bố là 3 người, trong đó, một thi thể được tìm thấy vào lúc 22h30 tối 15/10, được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.

Thông tin trên được báo Lao Động xác nhận, khoảng 22h30 ngày 15/10, một thi thể đã được tìm thấy trong vụ sập hầm khai thác titan, song số lao động mất tích trong vụ việc do báo này đưa ra là 4 người, dẫn lời một lãnh đạo ngành chức năng đang có mặt tai hiện trường (không nêu danh tính).

Cả phóng viên báo Lao Động và Kênh Truyền hình Quốc hội tại Bình Thuận đều phản ánh việc bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng, không cho tiếp cận hiện trường.

Mỏ khai thác titan bị sập thuộc Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông).

Dẫn lời đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết vụ tai nạn xảy ra khi 4 công nhân đang hút chất thải tại khu vực bãi thải sau khai thác quặng titan. Mỏ sập, cả 4 người bị kéo xuống bãi thải mất tích. Khu vực xảy ra sự cố đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT719B (tỉnh Bình Thuận).

sap mo khai thac titan o binh thuan 4 cong nhan mat tich 2
Bảo vệ chặn phóng viên ngoài cổng, nhiều xe cứu thương chạy vào bên trong. (Ảnh: Trang Lê/Kênh Truyền hình Quốc hội tại Bình Thuận/Facebook)

Tháng 6/2016, Công ty Tân Quang Cường từng bị Bộ Tài Nguyên và Môi trường đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác quặng titan tại khu vực Nam Suối Nhum sau vụ vỡ bờ moong chứa nước để khai thác, tuyển quặng titan xảy ra vào ngày 16/6.

Moong bị vỡ bờ có diện tích khoảng 3 ha nằm ở phía âty của mỏ, cao hơn mặt đường khoảng 50m. Bờ moong bị vỡ đã phá bề mặt đồi cát thành khe rộng trung bình khoảng 3m, sâu trung bình khoảng 2,5m và dài khoảng 350m. Khi vỡ bờ moong, lũ bùn đỏ tràn ngập đường Phan Thiết – Kê Gà và một resort trong khu vực.

Nguyên nhân được xác định là do công ty này mở vỉa, đào moong chứa nước để khai thác tại vị trí có địa hình cao hơn địa hình mặt đường, nhưng thiếu theo dõi, kiểm tra, lượng nước bơm từ ngoài vào lòng moong quá nhiều nên tràn nước, vỡ vách moong.

Minh Sơn