Trong lúc thi công công trình cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ tỉnh Vĩnh Long), ba công nhân bất ngờ bị rơi xuống sông Tiền, một trong ba người bị nước cuốn mất tích.

cong nhan mat tich cau my thuan 2
Vị trí 3 công nhân gặp nạn. (Ảnh: Anh Nguyên/vnexpress.net)

Khoảng 16h ngày 30/9, trong lúc làm việc tại công trường thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, do Trung Nam E&C trúng thầu xây dựng, 3 công nhân gặp tai nạn.

Thời điểm trên, mảng sàn đi lại dài 6 m, rộng gần 3 m, nằm trên bệ trụ chính cầu Mỹ Thuận 2 ở phía bờ Vĩnh Long bất ngờ sập làm ba công nhân rơi xuống sông.

Trong đó, 2 người đã được kịp thời cứu lên an toàn. Một công nhân là anh T.T.C. (29 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên – Huế) do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Ngày 1/10, giới chức năng vẫn đang tìm kiếm anh C.

Ông Phan Văn Quân, giám đốc Dự án gói thầu XL03B – nhà thầu Trung Nam, cho biết trên báo Tuổi Trẻ, mảng sàn lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long bị rơi cách mặt nước khoảng 1,5m. Đây là sàn thao tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này.

Nguyên nhân tai nạn, theo đơn vị thi công, có thể do mấy ngày qua mưa bão, gió mạnh làm đứt các đường hàn trên sàn đi lại. Sau khi sự cố xảy ra, vị trí sàn bị sập đã được khắc phục và kiểm tra toàn bộ sàn trên bệ trụ chính, theo báo Vnexpress.

Báo Người Lao Động dẫn lời một lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư), nói ban đang họp với các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí. “Việc sập giàn giáo là không có”, vị này khẳng định.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền, tổng chiều dài 6,61 km. Điểm đầu dự án nối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Công trình khởi công tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành và khai thác cuối năm sau. Giai đoạn đầu, cầu được làm 4 làn, tốc độ tối đa 100 km/h. Hiện toàn dự án đạt tiến độ hơn 60%.

Minh Long