TP.HCM sẽ tiến hành thay thế cây xanh trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM, đề xuất trồng loại cây mới, di dời cây long não hiện tại. 

thay cây long não
Một cây long não khô héo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM (Ảnh: Sỹ Đông/nld.com.vn)

Việc trồng, chăm sóc cây xanh vừa được UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện đối với các quận huyện, sở ngành trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND các quận huyện phải giao phối hợp với các sở ngành xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, xâm hại cây xanh đô thị và trồng các loại cây cấm trồng trên đường phố (như bàng, trứng cá, điệp phèo heo, bã đậu…).

Các vụ phá hoại cây xanh sẽ do Công an thành phố chủ trì điều tra và xử lý để răn đe, ngăn chặn tình trạng phá hại cây xanh diễn ra trên địa bàn TP.

Từ nay đến năm 2020, Sở Giao thông vận tải được giao xây dựng chương trình đầu tư hệ thống tưới tự động cho các mảng xanh, công viên trên địa bàn thành phố, đồng thời nghiên cứu nhiều giải pháp tưới phù hợp, lưu ý áp dụng phương pháp tưới nước nhỏ giọt và đưa vào sử dụng nguồn nước thải loại A vào tưới cây để tiết kiệm nước sạch.

Ngoài ra cần có quy hoạch cây xanh tùy theo đặc điểm vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và trên cao… trên từng tuyến đường cụ thể.

Đối với tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP thực hiện việc thay thế cây xanh bằng đề xuất trồng loại cây mới, di dời cây Long Não hiện hữu. Trước đó, tháng 9/2016, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết sẽ thay thế hàng cây long não trên đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa do cây đã trồng 6 năm nhưng vẫn còi cọc, thậm chí chết khô. Cơ quan chức năng cho rằng cây không phát triển tốt vì không phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng.

Sau khi tìm hiểu dư luận xã hội, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo kế hoạch với Thường trực Thành ủy và UBND TP trước khi thực hiện vào đầu năm 2017.

Nguyễn Quân

Xem thêm: