Nhiều công nhân trong nhóm vội vã dùng cuốc, xẻng đào bới để hai công nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đều tử vong trên đường đến bệnh viện.

cong nhan bi vui lap tu vong
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h sáng 18/3, tại công trình xây dựng Công ty TNHH Lập Văn (vốn Trung Quốc, địa chỉ tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trong lúc hạ các khối bê tông xuống để chuẩn bị đấu nối đường cống thoát nước tại công trình xây dựng, đất hai bên thành hố sâu khoảng 2m bất ngờ sạt lở khiến anh Trương Văn Tại (46 tuổi) và Bùi Văn Phi (27 tuổi, cùng quê An Giang) đang đứng dưới để hạ các khối bê tông bị vùi lấp.

Các công nhân xung quanh vội vã truy hô, dùng cuốc, xẻng đào bới đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ xác định cả hai nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện.

Đến trưa cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương phối hợp công an thị xã Tân Uyên vẫn khám nghiệm hiện trường, yêu cầu ngừng thi công để điều tra nguyên nhân.

Được biết, đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Công nghiệp Cheng Ho Steel (vốn Đài Loan, Trung Quốc), ngành nghề kinh doanh đăng ký là Thép – Công Ty Thép (sản xuất, kinh doanh và phân phối). Đơn vị này được thuê để xây nhà máy sản xuất bao bì giấy tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.

Nguyễn Quân

Xem thêm: