Vụ sạt lở được cho là xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng ngày 18/10. Một góc quả núi tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đổ sập đè xuống khu nhà Tham mưu của Sư đoàn 337. 22 người mất tích, theo cập nhật là đã có thương vong.

sat lo huong hoa quang tri 22 nguoi su doan 337 mat tich
Hiện trường sạt lở núi tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến 22 người thuộc Sư đoàn 337 mất tích, nghi bị vùi lấp. (Ảnh: Dẫn theo FB Người Hướng Hóa)

Sáng 18/10, khi thông báo lễ viếng và truy điệu 13 người tử vong tại Trạm Kiểm lâm 67, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QDND Việt Nam đã xác nhận về vụ lở núi mới xảy ra, theo cập nhật từ Tuổi Trẻ.

Thông tin ban đầu, “hơn 20 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi dưới lòng đất”, cùng thuộc Đoàn kinh tế – Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, ông Giang cho hay.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 xác nhận thông tin trên, cho biết có 5 người may mắn được cứu ra ngoài, 22 người nghi bị vùi lấp.

Trong 22 người mất tích, có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật.

doan kinh te quoc phong 337
Cổng vào trụ sở Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, đóng tại Hướng Hóa, Quảng Trị, năm 2017. (Ảnh: FB Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 337)

Cập nhật từ hiện trường vào lúc 6h20 sáng 18/10, ông Hà Ngọc Dương, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, nói diện tích sạt lở rộng hơn một ha, đất đá ập xuống các khu nhà của quân đội, tin từ Vnexpress.

“Từ 2h sáng đến giờ, núi sạt liên tiếp 4 đến 5 lần, nổ như bom, cả quả núi chực chờ rớt xuống”, ông Dương nói. Tại thời điểm cập nhật, khu vực này đang mưa rất to, quả núi nhiều khả năng tiếp tục sạt lở, các máy múc chưa đến được hiện trường.

Nhiều người dân đã tập trung tại khu vực sạt lở. Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy quả núi lớn sau lưng đơn vị bị sạt một góc lớn, đất đá đã tràn lấp, đè sập một khu nhà và tràn sạt xuống một vùng rộng lớn.

Theo tin từ Thanh Niên, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã điều động phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4, trường trung cấp 24 BP (đóng tại xã A Ngo, Đăk Rông, Quảng Trị), gồm 3 chó nghiệp vụ và 6 cán bộ, huấn luyện viên, lên khu vực sạt lở để tìm kiếm. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều động thêm 140 cán bộ chiến sĩ, 3 chó nghiệp vụ và 5 phương tiện tới tìm kiếm cứu nạn.

Vào lúc 7h45, đoàn công tác cứu nạn của tỉnh Quảng Trị đang mắc kẹt tại điểm sạt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Phùng (Huyện Hướng Hóa). Vị trí sạt lở này cách vị trí bộ đội 337 gặp nạn khoảng 2 km.

Nguyễn Quân

Xem thêm: