Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) được xác định là anh Đặng Hữu Phong, trú xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, là công nhân. 

rao trang 3 1 1
Khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Thông tin về kết quả xét nghiệm ADN do Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cung cấp hôm 22/10, theo TTXVN.

Theo đó, danh tính thi thể thứ 2 được xác định sau 1 tuần tìm thấy. Thi thể này được nhóm 8 công nhân ở lại thuỷ điện tìm thấy khi nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua đã rửa trôi đất đá.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường thủy đã ngược sông Bồ lên thủy điện Rào Trăng 4 để đưa thi thể về. Kế hoạch sau đó phải hủy do nước chảy xiết và mưa lớn. Việc đưa thi thể về sau đó được chuyển sang đường bộ. Các công nhân còn ở lại trên Thủy điện Rào Trăng 3 đã đưa thi thể về Thủy điện Rào Trăng 4.

Đến sáng 17/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng người dân địa phương ngược lên Thủy điện Rào Trăng 4 để đưa thi thể về, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để giám định tử thi, xác định danh tính.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 12/10 tại khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, khiến 17 người mất tích. Tới nay, mới tìm thấy 2 thi thể, chưa tìm thấy thêm trường hợp người mất tích nào. Có 7 nạn nhân ở trong lán trại gần đó bị đất đá vùi lấp nhưng may mắn thoát chết. Họ tự cứu nhau, cõng nhau vượt rừng chạy đến Thủy điện Rào Trăng 4, sau đó được đoàn cứu hộ bên ngoài cứu thoát vào sáng 14/10.

sat lo rao trang 3
Hiện trường sạt lở do máy flycam của lực lượng tiền phương chuyển về. (Ảnh: Sở Chỉ huy tiền phương/baothuathienhue.vn)

Theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình, khối lượng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng lớn hơn rất nhiều so với điểm sạt lở tại Trạm kiểm lâm 67. Các điểm sạt lở tại đây được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4m và khó giải phóng đất đá bằng cách thủ công. Ngoài ra, lượng đất sụt lở trên đường 71 từ tiểu khu 67 lên Rào Trăng 4 có nhiều điểm sạt lở, nhiều ngầm sâu, nhiều tảng đá lớn cần phải phá nổ, theo Báo Thừa Thiên Huế.

Sang ngày 23/10, đường 71 vẫn chưa được khai thông. Vào ngày 22/10, lực lượng công binh Quân khu 4 tiến hành khoan nổ 16 mũi khoan phá tảng đá lớn khoảng 30m3 nằm trên đường 71, dự kiến hoàn thành trong sáng 23/10.

rao trang 3 6
Đá hộc và đất ước tính hàng nghìn m3 bị sạt ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Cùng ngày, tại điểm sạt lở (km 12+100), các lực lượng nhân công cùng xe múc, xe ủi, xe ben, xe máy, thiết bị khai thác đá hộc tại chỗ hơn 50m3 và đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc. Các lực lượng đã thả ống bi thoát nước, dự kiến trong sáng 23/10 sẽ tiếp tục lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp rọ đá cống sạt lở, đổ nền mặt đường… và thông đường 71.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các bên thống nhất phương án tìm kiếm đào từ trên xuống dưới; quá trình tìm kiếm phải luôn bám sát diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Danh sách 17 nạn nhân mất tích và tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3:

1. Lê Văn Nghĩa, trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa

2. Phan Chí Thanh, trú 11 Lương Văn Can, TP. Huế

3. Lê Văn Phú, trú tổ 4, khu vực 4, phường Xuân Phú, TP. Huế

4. Huỳnh Ngọc Quý, SN 1993, trú Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, TT-Huế

5. Nguyễn Bá Tuyến, trú huyện Phong Điền, TT-Huế

6. Ngô Viết Huy, trú tổ 8, xã Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, TT-Huế

7. Nguyễn Thái Học, trú Thượng Trạch 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT-Huế

8. Đặng Hữu Phong, trú Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị (tử vong, đã tìm thấy thi thể)

9. Bùi Đức Thọ, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị

10. Đặng Hữu Nam (SN 1991), trú Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị

11. Lê Đình Hà, trú Đắk Lắk

12. Lê Thanh Hải, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

13. Lê Văn Sáng, trú Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

14. Trương Đình Hội, trú Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

15. Nguyễn Vũ Đăng Khoa (SN 1997), trú 166 Ngự Bình, TP. Huế, TT-Huế

16. Lê Văn Thịnh, trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa

17. Trần Văn Lộc, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Lắk (tử vong, đã đưa về an táng)

Nguyễn Sơn

Xem thêm: