Nhóm cứu hộ cứu nạn do Bộ Quốc phòng cử vào cứu người tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã gặp nạn vào đêm khuya 12/10. Hiện tại, 13/21 người mất tích, chưa kể 3 người chết, 14 người mất tích tại khu vực thủy điện. 

thuy dien rao trang
Sáng 13/10, thêm đoàn cứu hộ, cứu nạn được cử lên khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và khu vực đoàn cứu hộ bị nạn trong đêm 12/10. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Tuổi Trẻ Online chiều 13/10 dẫn nguồn tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đóng tại xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết đoàn cứu hộ cứu nạn đã bị mất liên lạc với 13 thành viên.

Thông tin ban đầu cho biết đoàn cứu hộ gồm 21 người. Khi di chuyển đến Trạm số 7 Ban quản lý sông Bồ (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), do địa hình hiểm trở và thời tiết xấu, cả đoàn phải ngừng lại, theo Lao Động.

Khoảng 23h tối 12/10, đoàn báo về còn cách thủy điện khoảng 3km. Đoàn vào Trạm kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) ngủ lại. Giữa đêm, một vụ sạt lở đất rất lớn xảy ra, chôn vùi 2 căn phòng của nhóm cứu hộ, cứu nạn đang nghỉ lại.

13 người trong đoàn bị mất liên lạc, trong đó có ông Nguyễn Văn Man, Thiếu tướng quân đội, Phó tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Hữu Hùng, Đại tá quân đội, Phó Chánh văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tuổi Trẻ Online cho biết.

Cập nhật vào lúc 14h40 chiều 13/10, các lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường nơi 13 người cứu hộ gặp nạn do đường bị chia cắt do sạt lở và nguy cơ bị sạt lở ở bất cứ chỗ nào. Phương án dùng trực thăng để tiếp cận vẫn đang được cân nhắc các điều kiện thời tiết, địa hình, cây cối.

Theo người dân ở xã Phong Xuân, từ đường lớn đến thủy điện Rào Trăng 3 không đi xe ôtô, nếu đi bộ mất khoảng 5 – 7 tiếng, đường đi sẽ càng khó khăn hơn trong tình trạng mưa bão, sạt lở.

Về vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, theo thông tin gần nhất do báo Pháp luật TP.HCM cập nhật lúc 16h ngày 13/10, có 3 công nhân tử vong, 14 người còn lại mất tích. Thông tin do ông Nguyễn Đại Thành, đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 báo.

Trước lúc có tin báo sạt lở, tại công trường Thủy điện Rào Trăng 3 có nhiều công nhân đang lao động, lắp ráp máy.

Nguyễn Quân

Xem thêm: