Danh tính người đàn ông ở tỉnh Quảng Ninh tử vong bên đường, trong người có giấy xác nhận tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 mũi 3 đã được chính quyền địa phương xác nhận. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn đang bỏ ngỏ.

tiem vac xin mui 2 quang ninh 0
Một người đàn ông đang được đo huyết áp, đo thân nhiệt trước khi tiêm vắc-xin mũi 2 tại TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), tháng 8/2021. (Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn)

Người tử vong bất thường trên được xác định là ông N.V.H. (SN 1983, ngụ thôn Yên Hoà, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là công nhân Công ty than Uông Bí, Chủ tịch UBND phường Yên Thọ – ông Nguyễn Văn Đệ cho hay, theo VTC News.

Ông Đệ cho hay ngày 21/1, ông H. đi tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 ở Công ty than Uông Bí. Ngày 22/1, khoảng 6h sáng, ông H. dậy đi làm ca 1, khi đi đến khu vực gần Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh thì ngã lăn ra đường. Người dân tới ứng cứu thì ông H. đã tử vong. Mọi người kiểm tra trên người ông H. thấy có giấy xác nhận tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 (vắc-xin Pfizer), vào ngày 21/1/2022.

“Hiện cơ quan pháp y vẫn đang làm thủ tục kiểm tra, nguyên nhân có phải do tiêm vắc xin khiến nạn nhân tử vong hay không vẫn chưa xác định được”, ông Đệ nói.

Phản hồi của chính quyền được đưa ra sau khi hình ảnh và thông tin về việc người đàn ông tử vong bên đường, trên người có giấy xác nhận tiêm mũi 3 vắc-xin COVID-19, được truyền rộng trên mạng xã hội.

Hạ tuần tháng 12, giới chức tỉnh Quảng Ninh công bố bắt đầu tiến hành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 trên diện rộng từ ngày 20/12/2021, mục tiêu hoàn thành trong quý 1/2022. Ba đợt tiêm gồm: đợt 1 từ ngày 20/12/2021 đến ngày 15/1/2022; đợt 2 từ ngày 15-25/1/2022; đợt 3 triển khai sau ngày 25/1/2022.

Nhóm tiêm trước gồm người dân tại các địa phương biên giới tại TP Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu, TP Hạ Long và một số khu vực đô thị đông dân cư tại TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, ngành than, doanh nghiệp đang sử dụng số lao động lớn, lực lượng tuyến đầu…

Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến 17 giờ ngày 21/1, trong 1.125.123 người đã tiêm (trong đó, 39.357 người tiêm 1 mũi; 350.217 người tiêm 2 mũi; 735.549 người tiêm 3 mũi).

Minh Sơn

Xem thêm: