Ngày 19/11, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông báo về phương án bán vé cho hành khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông sau khi kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí. Việc bán vé được bắt đầu từ sáng 21/11 ở 13 ga trên tuyến.

cat linh ha dong 33
Tàu điện Cát Linh – Hà Đông bắt đầu bán vé từ 21/11, sau 15 ngày miễn phí. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Theo đó, hành khách đi vé lượt, có các mệnh giá theo hành trình từ 8.000 – 15.000 đồng/lượt, hành khách có thể mua ở máy bán vé tự động hoặc mua tại quầy của nhân viên. Hanoi Metro khuyến cáo hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng.

Với hành khách đi vé ngày sẽ mua vé trực tiếp tại quầy với giá 30.000 đồng/người/ngày, sử dụng không giới hạn số lượt đi trong ngày.

Với hành khách mua vé tháng phổ thông (200.000 đồng/tháng) sẽ tới quầy mua vé, cung cấp thông tin cá nhân, thanh toán tiền. Vé có hiệu lực 30 ngày, sau đó hành khách trả lại vé cũ để nhận vé mới. Vé tháng mua tập thể (từ 30 người trở lên) được giảm 30%.

Học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp được mua vé tháng ưu tiên với mức giảm 50% so với giá vé tháng phổ thông.

Với hành khách đi miễn phí: Hanoi Metro cho biết những người đã được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội có thể tới quầy mua vé, xuất trình thẻ miễn phí để được phát thẻ phúc lợi 0 đồng như 15 ngày đi miễn phí.

Trước đó, ngày 6/11, tuyến Cát Linh – Hà Động chính thức vận hành thương mại, miễn phí cho hành khách 15 ngày đầu. Việc tàu chính thức vận hành đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Báo Dân Trí cho biết sau 10 ngày vận hành với lượng khách thường xuyên đông đúc, trong sáng 15/11, nhiều toa tàu bất ngờ vắng khách, có thời điểm sảnh lên tàu chỉ có nhân viên nhà ga. Mỗi chuyến tàu xuất bến chỉ có lác đác vài khách lên tàu. Có thời điểm nhân viên nhà ga tại điểm chờ tàu còn nhiều hơn khách…

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết trong toàn thời gian miễn phí, tàu điện Cát Linh – Hà Đông chở 336.000 hành khách.

Kim Long

Xem thêm:

Tàu Cát Linh – Hà Đông lăn bánh sau 13 năm “khắc khoải” chờ vận hành