Sau gần một tháng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em, 10.573 trẻ bị phản ứng nhẹ, 2 trong 3 trẻ bị tai biến đã tử vong – đại diện Bộ Y tế Việt Nam công bố thông tin trong bối cảnh các ca tử vong xảy ra liên tiếp, số lượng mũi tiêm mới đạt 19,4% so với dự kiến. 

tiem vac xin tre em tphcm
Một điểm tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại TP Thủ Đức (TP.HCM), tháng 10/2021. (Ảnh: HCDC)

Theo tin từ báo nhà nước, sáng 30/11, Bộ Y tế đã cung cấp những thông tin ban đầu với báo chí xung quanh việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

Bộ Y tế cho biết việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức tiến hành trên cả nước từ đầu tháng 11/2021. Bộ này dự kiến khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi trên sẽ tiêm khoảng 18 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19, sử dụng vắc-xin Comirnaty (Pfizer).

Tính đến ngày 28/11, 34/63 tỉnh thành đã tiêm 3.512.874 mũi vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi (chiếm 19,4% tổng liều dự kiến), trong đó, 2.828.743 liều mũi 1 (tương đương 31,1% trẻ đã tiêm) và 684.131 liều mũi 2 (tương đương 7,5% trẻ đã tiêm).

Có 10.573 (chiếm 0,3%) trẻ phản ứng thông thường sau tiêm, 3 trẻ tai biến (2 ca đã tử vong). Phản ứng thông thường sau tiêm theo công bố “chủ yếu là phản ứng tại chỗ, đau tại chỗ tiêm”.

3 trường hợp tai biến nặng sau tiêm gồm 1 ca tại Hà Nội, 2 ca tại Bắc Giang; trong đó ca tại Hà Nội và 1 ca tại Bắc Giang đã tử vong. Học sinh tại Hà Nội tử vong là nữ (lớp 9, ngụ xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) được tiêm vào lúc 8h14 ngày 27/11 (mũi 1), qua đời vào 10h ngày 28/11; học sinh tại Bắc Giang tử vong là nam (SN 2005, ngụ xã Giáo Liên, huyện Sơn Động) được tiêm vào lúc hơn 10h ngày 24/11 (mũi 1), qua đời vào trưa 28/11.

Báo cáo của Bộ Y tế cho rằng “nguyên nhân tử vong của 2 trẻ này là phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vắc xin và thực hành tiêm chủng”.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương Trần Minh Điển rằng với cả hai trường hợp trẻ tử vong ở Bắc Giang và Hà Nội, các trẻ có dấu hiệu bất thường sau tiêm và đều được đưa vào bệnh viện xử lý ngay khi phát hiện. Các bác sĩ, điều dưỡng đánh giá được độ sốc phản vệ và tiếp cận phác đồ xử lý sốc phản vệ theo quy định, nhưng “rất đáng tiếc với các trường hợp này” – ông Điển nói.

Ông Điển cho biết hội đồng chuyên môn đã phân tích kỹ những dấu hiệu của các trường hợp tử vong, xét nồng độ trong máu để đưa ra những chẩn đoán sâu hơn, đồng thời rút ra kinh nghiệm xử lý cho đợt tiêm mới.

“Bộ Y tế, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia kêu gọi và mong muốn nhận được sự ủng hộ, tham gia của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, phối hợp cùng nhà trường để con em mình có cơ hội được tiêm vắc xin COVID-19 an toàn, đủ liều, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng” – thông báo của Bộ Y tế viết.

Cùng ngày 30/11, Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận một bé trai 12 tuổi (ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) tử vong sau khi tiêm vắc-xin Pfizer (tiêm vào chiều 29/11, sáng 30/11 tử vong). Sở này cho biết ngày 1/2, hội đồng chuyên môn sẽ họp để xác định nguyên nhân tử vong và có thông tin chính thức, theo Tuổi Trẻ.

“Theo chính quyền địa phương, hiện chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của cháu. Tuy nhiên khi đến Bệnh viện Binh đoàn 16 khám ban đầu thì phát hiện cháu bị viêm cơ tim, ép tim. Hiện cơ quan y tế cấp tỉnh đang đánh giá và việc cung cấp thông tin cháu tử vong thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh” – trích tin từ Báo Lao Động.

Nguyễn Quân

Xem thêm: