Tối 16/11, giới chức Hà Nội ban hành quy định “cách ly 7 ngày đối với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Long An… đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19”… Tuy nhiên, đến tối 18/11, quy định trên phải bãi bỏ vì vấp phải sự phản đối từ chuyên gia, dư luận.

quang an tay ho cach ly
Một khu vực cách ly thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Tối 18/11, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký công điện số 24 về việc triển khai, giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các tỉnh có dịch về Hà Nội.

Đáng chú ý, theo công điện số 24, người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã bình phục về Hà Nội từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoặc đến từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… sẽ “không phải cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi cư trú” như quy định đưa ra tại công điện số 23 vào ngày 16/11.

Thay vào đó, giới chức thành phố yêu cầu giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ nơi có dịch theo các nội dung quy định tại văn bản số 9472 ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã bình phục trong 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương; thực hiện “thông điệp 5K”; thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ nhất.

Những người tiêm chưa tiêm đủ liều vắc-xin sẽ thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội. Tiếp đó, những người này sẽ tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện “thông điệp 5K”; thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Những người chưa tiêm vắc-xin sẽ thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về Hà Nội; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về thành phố…

Trước đó, ngày 16/11, giới chức Hà Nội đã hỏa tốc yêu cầu người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã bình phục về Hà Nội từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoặc đến từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… phải cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Quy định này ngày sau đó đã lập tức khiến dư luận xã hội xôn xao, đồng thời nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ đã lên tiếng phản đối.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, quy định của Hà Nội là cứng nhắc, không linh hoạt và không phù hợp với thực tế khi nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. “Chính sách cách ly của Hà Nội cần linh hoạt hơn”, ông nói trên tờ Zing.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, cũng cho rằng khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin mà vẫn phải cách ly 7 ngày tại nhà thì không ai dám đến nữa, trừ những người di chuyển về Hà Nội sinh sống.

“Còn với người đi du lịch, làm ăn mà bắt cách ly 7 ngày là quá bất hợp lý”, ông Hùng nói và cho rằng nếu làm như vậy, mọi hoạt động sẽ “tê liệt trở lại”.

Báo Tuổi Trẻ hôm 17/11 dẫn lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa nhiễm khuẩn – thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM), cho rằng quy định trên “ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, xã hội; là rất gấp gáp”.

Tôi thấy việc cách ly như thế không có giá trị nhiều về phòng dịch. Việc cách ly thêm 7 ngày làm giảm nguy cơ lây nhiễm cũng không chắc… Nếu Hà Nội quyết định cách ly người về từ một số tỉnh thì phải thông báo trước một tuần để người dân chuẩn bị, nay nhiều người trở tay không kịp, tôi cũng không thể hiểu nổi”, vị bác sĩ này nói.

Minh Long

Xem thêm:

Hà Nội: Người từ TP.HCM, Bình Dương… đến phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần