Sau 3 ngày mất tích, thi thể ông Nguyễn Văn Xuyến được tìm thấy trên sông Tranh, đoạn chảy qua địa phận xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), cách nơi xảy ra tai nạn hơn 5 km. 

sau 3 ngay tim thay thi the nguoi dan ong bi thuy dien xa nuoc cuon troi
Thuỷ điện Sông Tranh 3, tháng 10/2017. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)

Ngày 23/12, chính quyền xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Xuyến (62 tuổi, trú thôn 8, xã Tiên Lãnh). Ông Xuyến bị mất tích sau khi thủy điện Sông Tranh 3 xả nước phát điện. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, sáng ngày 19/12, sau khi thả đàn bò ở phía bờ bên kia sông Tranh thuộc địa phận xã Phước Gia (Hiệp Đức), ông Xuyên về nhà. Khi đi qua khu vực lòng sông dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 3, thấy thủy điện đóng nước nên ông Xuyên để xe máy trên cầu, lội xuống các bãi đá giữa lòng sông để tìm nhặt sắt vụn.

Thời điểm này nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 có lịch xả nước phát điện. Ông Xuyến bị dòng nước lớn đổ xuống cuốn trôi. Nhận được thông tin, chính quyền xã Tiên Lãnh yêu cầu nhà máy thủy điện ngừng xả nước để tìm kiếm nạn nhân.

Dự án thủy điện Sông Tranh 3 được khởi công vào tháng 7/2010, công suất 62 MW, nằm trên dòng chính sông Tranh 3 (thuộc địa phận huyện Tiên Phước và H.Hiệp Đức); hồ chứa nằm trên địa phận các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức.

Sau 8 năm, Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3 mới được chính quyền tỉnh Quảng Nam cho phép tích nước phát điện vào tháng 11 vừa qua, do dự án gây nhiều bức xúc trong chuyện đền bù, giải tỏa đất đai của người dân, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

Nguyễn Quân

Xem thêm: