Sau lực lượng cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thêm 30 người thuộc quân đội (Bộ Quốc phòng) sẽ được bố trí làm việc tại các Trung tâm Đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM.

canh sat giao thong ho tro dang kiem
Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông được phân bổ đến các Trung tâm Đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Báo chí nhà nước hôm 15/3 dẫn lời ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, nói Bộ Quốc phòng đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT về việc hỗ trợ đăng kiểm viên quân đội.

Dự kiến, ngày 17/3, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp nhận 30 đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng và bố trí về làm việc tại các trung tâm đăng kiểm thuộc TP. Hà Nội (19 người) và TP.HCM (11 người).

Thời gian qua, tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong công tác đăng kiểm. Nhiều chủ phương tiện phải đi 3- 4 trung tâm, chờ đợi cả tuần vẫn chưa tới lượt kiểm định ô tô.

Hiện lượng xe quá hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội là 78.640, do các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng 14% nhu cầu. Tại TP.HCM, lượng xe quá hạn dự kiến 29.940, khả năng đáp ứng của đơn vị đăng kiểm chỉ 49%.

Mới đây, ngày 11/3, 50 CSGT được phân bổ để hỗ trợ các Trung tâm Đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM theo đề xuât của Bộ GTVT. Họ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ trong việc đăng kiểm.

Ông Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết, từ ngày 15/3, sẽ có thêm hơn 100 CSGT được phân bổ về các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố trên.

Tính đến sáng 15/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo Hà Nội có 15 trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động, TP.HCM có 11 trung tâm.

Theo Bộ Giao thông vận tải, đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, có 55/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động.

Minh Long