Bệnh nhân 1581 đã từng ngồi nói chuyện với mẹ của bệnh nhân 1553 trong khoảng 1 giờ, 5 ngày sau có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán (nCoV). Hiện cư dân tòa nhà T6, khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được yêu cầu tự cách ly y tế tại nhà, nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực.

xet nghiem covid 19 2
Các mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt xét nghiệm cộng đồng tại Đà Nẵng, hồi tháng 8/2020. (Ảnh: Lusin_da_ra/Shutterstock)

Bệnh nhân 1581 là một trong 9 ca bệnh được Bộ Y tế công bố vào sáng 29/1, tên L.T.M.Th. (nữ, 54 tuổi), ở tại nhà T6, khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 23/1, chị Th. đã đến nhà bệnh nhân 1553 (nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn), ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ của anh này trong khoảng một giờ (ngày 28/1, bà mẹ có kết quả dương tính lần 1 với nCoV).

Sau đó, chị Th. cùng chồng đi xe riêng về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, tỉnh Hải Dương. Hôm sau, chị Th. đi chợ Hải Tân, Hải Dương.

Đến chiều ngày 25/1, chị Th. cùng chồng về nhà tại Times City, Hà Nội bằng xe riêng.

Những ngày sau đó, 26/1, chị Th. đã đưa đón cháu lớp 1 tại trường Vinschool T36, khi đón cháu về ghé mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan tòa T7; 27/1, đưa cháu đi học, đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12A T6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai; đi sắm Tết tại Trung tâm thương mại Megamall Times City.

Ngày 28/1, chị Th. đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái (không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang), kết quả dương tính do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm.

Hiện toàn bộ cư dân tòa nhà T6, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, được yêu cầu tự cách ly y tế tại nhà, không ra khỏi nhà từ 1h ngày 29/1. Việc cách ly tạm thời này để điều tra dịch tễ, cho tới khi có thông báo mới, theo Chủ tịch phường Vĩnh Tuy.

Người dân tại khu chung cư được khuyến cáo đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn hằng ngày chỗ ăn ở… Người nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh, khó thở… cần liên hệ ngay với Ban quản lý tòa nhà hoặc Trạm y tế phường Vĩnh Tuy.

Ngoài tòa nhà T6 bị phong tỏa, trường Vinschool và Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City cũng đã tạm đóng cửa trong sáng nay.

Theo thông tin mới nhất, sáng 29/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc quan trọng không phải tìm ra được F0 mà phải làm xét nghiệm trên diện rộng, nhanh khu vực Hải Dương.

“Đợt dịch này liên quan đến biến thể virus corona mới từ Anh, bên Nhật Bản đã xác định. Ca nhiễm xuất phát từ đâu thì có rất nhiều đường. Ví dụ những công dân giải cứu về nước dương tính tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), đã đưa đi cách ly nhưng trong quá trình tiếp cận không đảm bảo về trang phục phòng dịch, chắc chắn sẽ bị lây. Hoặc tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh (Hải Dương) rất gần khu cách ly tập trung, có thể có những quan hệ khác.” – ông Sơn nói, theo Tuổi Trẻ. 

Hiện Trung tâm y tế TP Chí Linh đã di tản hết bệnh nhân và sẽ tiếp nhận hơn 80 ca nhiễm COVID-19 mới về điều trị. Bộ Y tế đang xin ý kiến để xây dựng một bệnh viện dã chiến tại Trường ĐH Hải Dương.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Khẩn: Người từng đến 31 địa điểm sau cần liên hệ gấp để được nhận hỗ trợ y tế