Sau gần 2 năm lĩnh án tù vì nhận hối lộ 260 triệu đồng tiền chạy án từ thuộc cấp, ông Nguyễn Chí Phương – cựu trưởng công an TP. Thanh Hóa bị khai trừ Đảng.

nguyen chi phuong
Ông Nguyễn Chí Phương. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Ngày 3/12, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Chí Phương (cựu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng công an TP. Thanh Hóa) và ông Hồ Đình Tùng (cựu Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn).

Trước đó, tháng 5/2020, ông Nguyễn Chí Phương bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, anh Đỗ Đức Hiếu – nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự (Công an TP. Thanh Hóa) có đơn tố cáo bị cáo Phương về việc nhận tiền chạy án.

Anh Hiếu từng lấy trộm xe máy Honda Airblade và đã đưa 260 triệu đồng cho ông Phương để giúp Hiếu thoát tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, anh Hiếu vẫn bị tước quân tịch, bị khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” và bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Do đó, anh Hiếu đã nhiều lần gặp ông Phương đòi lại 260 triệu đồng nhưng không được.

Ngày 19/11/2018, anh Hiếu được ông Phương gọi lên phòng làm việc tại Công an TP. Thanh Hóa trả tiền, nhưng chỉ trả 150 triệu đồng nên Hiếu không nhận. Toàn bộ cuộc trò chuyện này, Hiếu ghi âm lại.

Sau đó, anh Hiếu đã gửi đơn tố cáo kèm đoạn ghi âm đến 30 cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương.

Ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Công an ra quyết định kỷ luật ông Phương bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân. Đến ngày 26/12/2019, ông Phương bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

ho dinh tung
Ông Hồ Đình Tùng – cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) tại phiên xét xử. (Ảnh: T.T/laodong.vn)

Còn ông Hồ Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn trước đó bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”.

Thời gian ông Hồ Đình Tùng đương chức, ông Tùng đã tự làm đơn đứng tên nhiều người phụ nữ để tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Những lá đơn này tố cáo ông Dũng có hành vi cửa quyền, hách dịch trong giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa, có nhiều sai phạm trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên…

Sau đó, ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng có người cố tình vu khống, bôi nhọ bản thân, nên yêu cầu công an điều tra.

Cơ quan chức năng kết luận nội dung trong đơn tố cáo “đều sai sự thật, không có cơ sở”.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Đề nghị phạt Cựu Trưởng công an TP. Thanh Hóa 24 – 36 tháng tù